Bị điều tra tham nhũng, nghị sĩ Hàn Quốc nhảy lầu tự tử

Thứ Hai, 23/07/2018 15:35

|

(CAO) Theo AFP cho biết, nghị sĩ đảng Tư pháp Roh Hoe-chan đã nhảy lầu tự tử khi bị cảnh sát điều tra vì nhận tiền hối lộ của một blogger có biệt danh Druking.

Số tiền mà ông Roh Hoe-chan nhận từ blogger này ước tính khoảng 50 triệu won (khoảng 45.000 USD). Blogger Druking cũng đang dính cáo buộc "thao túng dư luận" thông qua cổng thông tin trực tuyến Naver của Hàn Quốc, nhằm tạo lợi thế cho các chính trị gia hoặc đảng phái đã chi tiền.

Nghị sĩ đảng Tư pháp Roh Hoe-chan - Ảnh: AP

Ông Roh đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung thừa nhận đã nhận tiền từ blogger trên nhưng không có hành động nào cụ thể để giúp người này, trái với những nguyên tắc hay pháp luật.

Hiện trường nơi ông Roh Hoe-chan tự tử - Ảnh: AFP

Nhật và Hàn Quốc là nơi có tỷ lệ tự tử cao, nhưng tỷ lệ trong giới chính trị gia vướng vào bê bối chọn phương án tự tử ở Hàn Quốc hiện vẫn đứng đầu châu Á. Điển hình là trường hợp của Cựu tổng thống Roh Moo-hyun, người giữ chức Tổng thống Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2003 - 2008, đã tự tử bằng cách nhảy khỏi vách đá khi bị điều tra tham nhũng vào năm 2009.

Bình luận (0)

Lên đầu trang