Binh sĩ Ấn Độ bắn nhầm 13 thường dân thiệt mạng gây giận dữ

Chủ Nhật, 05/12/2021 16:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-12, AAP đưa tin dân làng tức giận đã đốt các phương tiện của quân đội để phản đối sau khi hơn một chục người bị giết bởi những người lính tưởng nhầm một số người trong số họ là phần tử nổi dậy ở vùng đông bắc Ấn Độ, các quan chức cho biết.

 

Neiphiu Rio, quan chức dân cử hàng đầu của bang Nagaland, đã ra lệnh điều tra các vụ giết người, xảy ra vào ngày 4-12.

"Sự cố đáng tiếc dẫn đến giết hại thường dân tại Oting là rất đáng lên án" – ông cho biết.

Một sĩ quan quân đội cho biết các binh sĩ đã bắn vào một chiếc xe tải sau khi nhận được thông tin tình báo về một phong trào của quân nổi dậy trong khu vực, tiêu diệt 6 người.

Khi dân làng phẫn nộ đốt cháy hai xe quân sự, những người lính đã bắn vào họ, giết chết thêm 7 người, sĩ quan giấu tên cho biết.

Một binh sĩ cũng thiệt mạng trong cuộc đụng độ với những người biểu tình, ông nói.

Binh sĩ Ấn Độ bắn nhầm thường dân ở nơi hẻo lánh - Ảnh: AAP

Các phần tử nổi dậy thường xuyên sang Myanmar tiếp giáp sau khi tấn công lực lượng chính phủ Ấn Độ ở khu vực hẻo lánh.

Nyamtow Konyak, một lãnh đạo cộng đồng địa phương, cho biết những người thiệt mạng là công nhân khai thác than.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, ông Amit Shah, bày tỏ sự đau thương về "sự cố đáng tiếc" và cho biết chính quyền bang sẽ điều tra vụ việc.

Sĩ quan quân đội cho biết các binh sĩ đã mai phục một tuần sau khi có thông tin tình báo rằng quân nổi dậy đang lên kế hoạch tấn công binh lính trong khu vực, cách Gauhati, thủ phủ của bang Assam, 400 km về phía đông.

Các lực lượng chính phủ đang chiến đấu với hàng chục nhóm nổi dậy ở vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang