Trung Quốc: Các cặp vợ chồng ở Tứ Xuyên được sinh con không giới hạn

Thứ Ba, 31/01/2023 11:54  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 31-1, BBC đưa tin các cặp vợ chồng ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc sẽ được phép sinh bao nhiêu con tùy thích, khi nước này tiếp tục cố gắng kiểm soát tình trạng dân số đang giảm.

Năm ngoái, dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm.

Trong nhiều thập kỷ, đất nước này duy trì chính sách một con trước khi bị bãi bỏ.

Là một phần của sự thay đổi chính sách ở Tứ Xuyên, những người chưa lập gia đình giờ đây cũng sẽ có thể nuôi con.

Trước đây đã có lệnh cấm phụ nữ độc thân đăng ký khai sinh.

Năm 2016, Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con gây tranh cãi, được đưa ra vào năm 1979. Các gia đình vi phạm các quy tắc sẽ bị phạt và trong một số trường hợp thậm chí bị mất việc làm.

Lần đầu tiên có một tỉnh ở Trung Quốc không giới hạn số con mà một cặp vợ chồng được sinh 

Nhưng những thay đổi bắt đầu vào năm 2016 đã không thể ngăn chặn sự sụt giảm tỷ lệ sinh. Năm ngoái, lần đầu tiên số ca tử vong vượt số ca sinh nở ở Trung Quốc.

Giờ đây, sẽ không có giới hạn về số con mà người dân có thể có ở Tứ Xuyên, một tỉnh có 80 triệu dân ở phía tây nam của đất nước.

Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình đã đưa ra chính sách ưu tiên tăng tỷ lệ sinh. Chính phủ đã đề nghị giảm thuế và chăm sóc sức khỏe bà mẹ tốt hơn để đảo ngược hoặc làm chậm tốc độ giảm sinh.

Các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản, cũng đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh giảm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang