Chùm ảnh bão Hinnamnor tàn phá dọc bờ biển Hàn Quốc

Thứ Ba, 06/09/2022 14:35  | Anh Duy

|

(CAO) Cơn bão xoáy thuận mạnh nhất trong năm nay - bão Hinnamnor - đã tấn công Hàn Quốc, gây thiệt hại cho các thành phố ở bờ biển phía nam.

Lo ngại lở đất và lũ lụt, các quan chức đã sơ tán khoảng 3.500 người trước khi cơn bão đổ bộ vào thành phố đảo Geoje.

Sau đó, nó chuyển động với tốc độ rất nhanh 54km/giờ về phía bắc, quét mạnh và gây ra mưa lớn, lũ lụt.

Chưa có thương vong nào được báo cáo nhưng một người đàn ông 25 tuổi ở Ulsan vẫn đang mất tích, nhà chức trách cho biết.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tổ chức các cuộc họp ứng phó khẩn cấp vào ngày 5-9 khi đất nước chuẩn bị đón cơn bão Hinnamnor, được đánh giá là có cường độ ngang với cơn bão Maemi tàn phá năm 2003.

Các chuyến tàu bị đình chỉ, hàng trăm chuyến bay bị hủy trên toàn quốc và các doanh nghiệp cũng như trường học phải đóng cửa sớm.

Sóng đập mạnh vào bờ biển miền nam Hàn Quốc khi cơn bão quét qua - Ảnh: BBC

CHDCND Triều Tiên cũng chuẩn bị tinh thần cho cơn bão, với việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tổ chức cuộc họp phòng chống thiên tai kéo dài hai ngày.

Các quan chức cho biết cơn bão đã rời khỏi bờ biển Ulsan của Hàn Quốc vào sáng 6-9, nhưng nó đã để lại dấu vết tàn phá sau khi xuất hiện.

Nó dự kiến ​​sẽ di chuyển với tốc độ yếu hơn một chút về phía thành phố Sapporo, phía bắc Nhật Bản.

Một con phố tan hoang khi bão quét qua ở Changwon - Ảnh: BBC
Sóng đập vào bờ khi bão quét qua - Ảnh: BBC
Nhóm cứu hộ giải cứu một người trên dòng sông lũ lên vì bão ở Ulsan - Ảnh: BBC
Một cửa hàng ở Busan, miền nam Hàn Quốc tan hoang sau cơn bão - Ảnh: BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang