Dẫn độ nghi phạm vụ 39 thi thể người Việt từ Ireland sang Anh

Thứ Sáu, 24/07/2020 16:03

|

(CAO) Theo Express & Star ngày 24-7 đưa tin, Eamonn Harrison (23 tuổi), được dẫn độ từ Ireland sang Anh, hôm 22-7 để hầu tòa, trong vụ 39 người Việt chết trong container hồi năm ngoái.

Eamonn Harrison xuất hiện tại phiên điều trần trực tuyến của tòa sơ thẩm Southend hôm 23-7, với cáo buộc lái xe container đưa 39 người Việt đến cảng Zeebrugge, Bỉ. Sau đó chiếc xe này lên phà, tới cảng Purfleet, Anh vào tháng 10-2019. Tên này sẽ hầu tòa ở London vào ngày 20-8.

Tài xế Eamonn Harrison

Trước đó, vào ngày 23-10-2019, thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex, Anh. Đặc biệc vào tháng 5 cảnh sát Pháp và Bỉ đã tiến hành đột kích bắt 26 người, gồm nhiều người Việt, liên quan đến đường dây buôn người trên. Tổng cộng, gần 30 nghi phạm có liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ là Maurice Robinson (25 tuổi), tài xế điều khiển xe container ở Essex, đã thừa nhận 39 tội ngộ sát và hỗ trợ nhập cư trái phép. Được biết, mỗi người nhập cư trái phép phải nộp 20.000 Euro cho "chuyến đi tử thần" này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang