Dân Mỹ oằn mình đón siêu bão Harvey mạnh nhất trong 12 năm qua

Thứ Bảy, 26/08/2017 16:37  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-8, siêu bão Harvey với sức gió lên đến 215km/h đã đánh vào bờ đông nam nước Mỹ với lượng mưa lớn sự báo sẽ gây nhiều thiệt hại cho vùng quét qua. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 12 năm qua tiến vào đất liền Mỹ.

Thống đốc bang Texas - Greg Abbott phát cảnh báo về khả năng ngập lụt ở nhiều vùng. Bão Harvey đã gây ra lở đất vào khoảng 10h sáng ngày 26-8 (giờ VN), gây đổ cây, mất điện ở thành phố Corpus Christi. Hàng ngàn người dân ở đây đã chằng chống nhà cửa và rời đi tránh bão.

Hơn 1000 lính Vệ binh quốc gia đã sẵn sàng tâm thế thực hiện các hoạt động đối phó thảm họa khi bão tràn vào.

Một số siêu thị ở khu vực đông nam nước Mỹ vùng chịu ảnh hưởng bão, người dân đã mua sạch nhu yếu phẩm để dự trữ cho những ngày tới. Hình ảnh nhiều kệ hàng trống không đã lan truyền trên mạng xã hội 2 ngày qua.

Bão vào khiến người dân phải sơ tán gấp - Ảnh: Reuters
Nước biển dâng cao tràn bờ kè - Ảnh: AFP
Vị trí nơi cơn bão đổ bộ - Ảnh: BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang