Hàn Quốc bắt giữ phó chủ tịch tập đoàn Samsung liên quan đến vụ Choigate

Thứ Sáu, 17/02/2017 11:05  | Anh Duy

|

(CAO) Rạng sáng nay 17-2, Reuters đưa tin Tòa án quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) xác nhận Phó chủ tịch tập đoàn Samsung – ông Lee Jae-yong đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra liên quan đến bê bối chính trị của tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Trước đó vào ngày 16-2, ông Lee để đến tòa điều trần về những cáo buộc hối lộ trong vụ Choigate (bê bối giữa tổng thống Park và bạn thân Choi Soon Sil).

Trước đó, hãng tin Yonhap đưa tin ông Lee Jae-yong bị nghi ngờ đã đưa hối lộ cho bà Choi Soon Sil số tiền 43 tỉ won (khoảng 36,3 triệu USD) để bà vận động hành lang Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc ủng hộ trong vụ sáp nhập hai công ty vào tập đoàn Samsung năm 2015.

Lee Jae- yong là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun Hee và là người được dự đoán sẽ nắm chức chủ tịch tập đoàn sau khi cha ông rời chức vụ.

Việc bắt ông Jae-yong nhằm mục đích điều tra sâu về vụ Choigate trong bối cảnh người dân Hàn Quốc tuần nào cũng ra đường biểu tình đòi khởi tố điều tra bà Park Geun-hye.

Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong trong một lần xuất hiện tại tòa tháng 1-2017 - Ảnh:Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang