Những gì còn lại ở trường Đại học khi người biểu tình Hong Kong rời đi

Thứ Bảy, 23/11/2019 22:06

|

​(CAO) Từ tuần trước kéo qua cho đến tuần này, hàng ngàn sinh viên đã tham gia lực lượng những người biểu tình, cố thủ trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hong Kong, chiếm các khu học xá trong làn sóng biểu tình vì bế tắc chính trị ở đặc khu này.

Một khi đã vào khuôn viên trường, cố thủ trước lực lượng cảnh sát, họ phải đứng trước hai lựa chọn khả dĩ: Một là cố thủ bên trong cho đến khi những nguồn tiếp viện (nước, thực phẩm) cạn kiệt

. Hai là rời khỏi khuôn viên trường, đối mặt với hơi cay của cảnh sát và bị bắt vì tội bạo loạn. Nếu bị kết án họ có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm.

Cảnh sát cáo buộc những người biểu tình đã biến Đại học Bách khoa Hong Kong cũng như các trường đại học khác thành “những nhà máy sản xuất vũ khí” giống như “những trại huấn luyện quân sự trên mặt đất”.

Cảnh sát đứng ở rìa các học xá xịt hơi cay phản ứng trước những chai bom xăng và những mũi tên do những người biểu tình phóng ra.

Bên trong khuôn viên trường với chi chít những dụng cụ chế tạo bom xăng sinh viên để lại - Ảnh: CNN

Cảnh sát bắt những người biểu tình lớn hơn 18 tuổi khi họ ra ngoài khuôn viên trường. Những người nhỏ hơn được thả. Khi số lượng bên trong cố thủ ngày càng ít, cha mẹ của những người biểu tình, nhân viên của trường và các chính trị gia địa phương đã đến đàm phán với cảnh sát để họ được đầu hàng.

Những sinh viên bên trong dần đầu hàng và ra nộp mình cho cảnh sát, để lại khuôn viên trường ngổn ngang như một bãi chiến trường.

Những người biểu tình giận dữ cho rằng lực lượng cảnh sát hành xử tàn bạo, chính quyền Bắc Kinh thì can thiệp vào nền chính trị đặc thù của đặc khu, vốn được Trung Quốc cam kết tuân thủ dưới mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” sau khi đặc khu này được trao trả lại từ tay Anh vào năm 1997.

Trung Quốc trong khi đó bác cáo buộc họ can thiệp vào nền chính trị Hong Kong, đồng thời lên án các nước phương Tây như Mỹ và Anh kích động biểu tình ở đây.

Những hình ảnh bên trong đã được phóng viên CNN ghi nhận được: 

Khu vực bên ngoài khuôn viên trường, ngổn ngang như một bãi chiến trường - Ảnh: CNN
Cầu vượt bên ngoài dẫn vào trường Đại học Bách Khoa tan hoang sau màn đối đầu giữa hai lực lượng - Ảnh: CNN
Những gì còn lại của bể bơi trong khuôn viên trường - Ảnh: CNN
Cửa hàng coffee Starbucks trong khu học xá bị đập phá. Thương hiệu của Mỹ này ủng hộ cảnh sát - Ảnh: CNN
Cầu vượt bên ngoài trường Đại học - Ảnh: CNN
Ngổn ngang trên bậc thang dẫn vào trường - Ảnh: CNN
Sinh viên cố thủ, nằm ngủ trong phòng tập gym của trường - Ảnh: CNN
Khán phòng trong trường Đại học Bách khoa tan hoang - Ảnh: CNN
Gian phòng ngổn ngang trong khu trường - Ảnh: CNN
2 sinh viên tìm cách rời khỏi trường tránh lọt vào tay cảnh sát - Ảnh: CNN
Rào chắn của sinh viên trước khu trường - Ảnh: CNN
Khu vực trước trường Đại học - Ảnh: CNN
Sinh viên tìm lối thoát ra khỏi khu học xá - Ảnh: CNN
Khẩu hiệu kêu gọi của người biểu tình vẽ trên tường - Ảnh: CNN
Trump: Không có tôi, Hong Kong đã bị xoá sổ trong 14 phút
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang