Nga cáo buộc NATO kích động xung đột vũ trang

Thứ Ba, 28/12/2021 10:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-12, AAP đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo các tùy viên quân sự phương Tây về những nguy hiểm do xung đột vũ trang giữa Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng gần đây giữa hai bên xung quanh tình hình ở Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói với các nhà ngoại giao ở Moscow rằng: “Gần đây, liên minh (NATO) đã dùng đến các hành động khiêu khích trực tiếp có nguy cơ leo thang thành một cuộc đối đầu vũ trang”.

Fomin cáo buộc NATO về việc gia tăng ồ ạt các hoạt động quân sự trong những năm gần đây.

Ông cho biết, chỉ riêng trong năm 2020, số lượng chuyến bay quân sự gần biên giới Nga đã tăng từ 436 lên 710 chuyến.

Hơn nữa, Fomin thông tin thêm, NATO cũng tổ chức 30 cuộc tập trận quân sự lớn mỗi năm với các kịch bản tác chiến có sự tham gia của Nga.

Fomin nhắc lại yêu cầu của Nga đối với sự đảm bảo an ninh từ NATO và việc chấm dứt sự mở rộng về phía đông của tổ chức này. Ông cũng lặp lại lời cảnh báo không cho Ukraine gia nhập NATO.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã đe dọa hậu quả nếu NATO tiến sâu hơn vào vùng lân cận của Nga.

Căng thẳng Nga - NATO gia tăng từng ngày 

Điện Kremlin và Bộ ngoại giao ở Moscow đang hy vọng sẽ đối thoại với NATO về vấn đề này trong năm mới.

Fomin nói rằng Nga luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực diện.

Nga đã nhiều lần lên án NATO vì đã mở rộng các căn cứ quân sự và chuyển giao các hệ thống vũ khí đến gần hơn với biên giới Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ 30 năm trước.

Riêng ở Đông Âu hiện có khoảng 13.000 binh sĩ NATO, 200 xe tăng, 30 máy bay và trực thăng đóng quân thường trực.

NATO lập luận rằng các hành động của họ chỉ đơn giản là hành động răn đe Nga do chính sách gây hấn của nước này với Ukraine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang