Nga tố Facebook, Google cho chạy quảng cáo chính trị trong ngày bầu cử

Thứ Hai, 09/09/2019 17:45  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9-9, Reuters dẫn thông tin từ cơ quan giám sát truyền thông của nhà nước Nga - Roskomnadzor cáo buộc các “ông lớn” công nghệ của Mỹ là Facebook và Google đã cho phép chạy các quảng cáo chứa nội dung chính trị trên nền tảng của mình trong suốt thời gian diễn ra các kỳ bầu cử cấp khu vực ở Nga.

Các hành động này diễn ra bất chấp chính quyền Moscow đã yêu cầu các công ty này cấm những quảng cáo có nội dung tuyên truyền chính trị về bầu cử ở Nga được xuất hiện trên nền tảng.

Thông cáo của Roskomnadzor nhấn mạnh: “Những hành động như thế này có thể được xem là động thái can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của Nga và cản trở hoạt động bầu cử dân chủ ở Liên bang Nga”.

Hiện Facebook Google chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc này.

Nga tố Facebook, Google cho chạy các quảng cáo chứa nội dung chính trị trong ngày bầu cử ở nước này - Ảnh: Reuters

Nga đang tổ chức các vòng bầu cử cấp khu vực, bao gồm ở thủ đô Moscow.

Trước đó, Roskomnadzor dẫn luật của Nga cho biết Facebook và Google bị cấm chạy các quảng cáo có chứa đựng nội dung chính trị vào thời gian diễn ra các cuộc bầu cử. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang