Nhà ga Pháp mở cửa trở lại sau báo động về an ninh

Thứ Ba, 09/05/2017 10:49  | Anh Duy

|

(CAO) Nhà ga tàu hỏa Gare du Nord ở thủ đô Paris (Pháp) vừa mở cửa trở lại sau một báo động về an ninh.

BBC đưa tin các hành khách đã được sơ tán, khu vực nhà ga được cảnh sát có vũ trang phong tỏa vào tối 8-5.

Giới chức không công bố chi tiết về chiến dịch bố ráp ở một trong những nhà ga tàu hỏa bận rộn nhất Châu Âu này. Tuy nhiên truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã phong tỏa để lùng tìm 3 nghi phạm.

Pháp hiện nay vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp từ sau vụ tấn công Paris năm 2015.

An ninh đã được thắt chặt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào hôm 7-5. Tờ Le Parisien cho biết chiến dịch truy lùng nhắm vào đoàn tàu đến từ Valenciennes, phía bắc nước Pháp với mục tiêu là 3 người đàn ông được nhận định là “nguy hiểm” đối với an ninh nước này.

Các phần tử này ở Bordeaux, Marseille và Paris. Dù đã bố ráp nhưng vẫn chưa bắt được chúng.

Pháp những năm qua liên tục trở thành nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố, đặt ra thách thức về an ninh cho tân tổng thống Macron.

Cảnh sát bố ráp nhà ga tàu hỏa Gare du Nord ở Paris - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang