Philippines dừng hoạt động trên biển, sơ tán dân tránh bão Molave

Chủ Nhật, 25/10/2020 14:34  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 25-10, Reuters đưa tin chính quyền Philippines đã cho sơ tán gần 1800 người và cho tạm dừng hoạt động di chuyển trên biển trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Molave (bão số 9 theo cách gọi của Việt Nam) ập đến, được dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở 2 khu vực ở vùng phía nam của đảo chính Luzon.

Cơn bão với sức gió mạnh đã khiến nhiều tỉnh ở các khu vực Bicol và Calabarzon phát đi cảnh báo. Các chuyên gia dự báo cơn bão có khả năng gây lở đất vào cuối ngày 25-10.

Molave ập đến Philippines sau khi cơn bão Saudel (bão số 8) vừa quét qua nước này gây lũ trên diện rộng ở tỉnh Quezon.

Sau khi quét qua quần đảo Philippines, Molave dự kiến sẽ tiến vào Biển Đông, tiếp tục duy trì cấp độ bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Đường phố Manila tơi bời sau bão Saudel - Ảnh: AP

Theo cơ quan giám sát thảm họa, các hoạt động du lịch trên biển đã bị hủy bỏ tại khu vực Calabarzon, với 662 người được cho là mắc kẹt tại các cảng do gió mạnh.

Tại tỉnh Bicol, có tổng số 532 gia đình, tương đương 1.789 người, đã được sơ tán trước đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang