Đảo chính ở Myanmar:

Quan chức thuộc đảng của bà Suu Kyi tử vong khi bị giam giữ

Chủ Nhật, 07/03/2021 22:53  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 7-3, Reuters đưa tin một quan chức của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã tử vong khi bị giam giữ.

Người này bị bắt trước đó khi tham gia biểu tình chống chính quyền quân đội tiến hành cuộc đảo chính ngày 1-2.

Một nhân viên an ninh ở quận Pabedan của thành phố Yangon, nơi quan chức Khin Maung Latt bị bắt từ chối bình luận.

Hơn 1.700 người đã bị giam giữ ở Myanmar kể từ khi cuộc đảo chính ngày 1-2 xảy ra, khi quân đội bắt nhà lãnh đạo được bầu – bà Suu Kyi và hàng chục thành viên đảng NLD của bà.

Khin Maung Latt, 58 tuổi, người vừa tử vong là người đứng đầu của đảng NLD  ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar.

Người dân tham dự tang lễ của quan chức Khin Maung Lat - Ảnh: Reuters

Theo phó chủ tịch NLD tại thành phố này, các hình ảnh từ bệnh viện quân đội nơi ông qua đời cho thấy ông bị một vết thương ở phía sau đầu và vết bầm tím trên lưng.

Ba Myo Thein, một thành viên NLD ở thượng viện, đã bị giải tán sau cuộc đảo chính, cho biết các báo cáo về vết bầm tím trên đầu và trên cơ thể của Khin Maung Latt làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã bị tra tấn.

Quân đội đã bác bỏ các cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình.

Biểu tình tiếp tục diễn ra rầm rộ ở Myanmar phản đối đảo chính
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang