Quan chức cấp cao Mỹ từ chức vì làn sóng người di cư

Chủ Nhật, 13/11/2022 11:01  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 13-11, AAP đưa tin người đứng đầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật trong bối cảnh số lượng người di cư vào Mỹ từ Mexico tăng kỷ lục.

Ông Chris Magnus đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Joe Biden hôm 12-11 đồng thời bày tỏ cảm kích khi đã được trở thành một phần của chính quyền.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden đã chấp nhận đơn từ chức của Magnus.

Bà nói: “Tổng thống Biden đánh giá cao gần bốn mươi năm phục vụ của ủy viên Magnus và những đóng góp của ông cho công cuộc cải cách cảnh sát trong nhiệm kỳ cảnh sát trưởng ở ba thành phố của Mỹ”.

Ông Chris Magnus 

Hãng tin AP trong khi đó cho biết Magnus đã được yêu cầu từ chức hoặc bị sa thải chưa đầy một năm sau khi ông được bổ nhiệm.

Việc Magnus từ chức diễn ra trong bối cảnh Bộ An ninh nội địa đang phải vật lộn để quản lý những người di cư đến từ nhiều quốc gia hơn, bao gồm Venezuela, Cuba và Nicaragua.

Điều này xảy ra khi đảng Cộng hòa có khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 và dự kiến ​​sẽ mở các cuộc điều tra về vấn đề biên giới.

Người di cư vào Mỹ từ ngả Mexico tăng 37% so với năm trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang