Số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng mức cao nhất kể từ tháng 4

Thứ Bảy, 12/11/2022 19:44  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-11, AAP đưa tin chính quyền Trung Quốc đã báo cáo số lượng ca nhiễm mới Covid-19 nhiều nhất kể từ cuối tháng 4, một ngày sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp nới lỏng chống dịch để giảm bớt tác động của chính sách chống dịch hiện nay đối với nền kinh tế.

Các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trước đó đã tác động xấu đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, làm gián đoạn hoạt động công nghiệp.

Ủy ban Y tế Quốc gia hôm 12-11 đã báo cáo 11.950 trường hợp nhiễm COVID-19 mới chỉ trong ngày 11-11, trong đó 1504 trường hợp có triệu chứng và 10.446 trường hợp không có triệu chứng.

Các nhà đầu tư đã rất vui mừng bởi các quy định chống dịch được nới lỏng vào ngày 10-11, trong số đó có việc cách ly ngắn hơn đối với khách du lịch nhập cảnh và những người tiếp xúc gần với những người bị nhiễm bệnh, được giảm hai ngày xuống còn tám ngày.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 

Trung Quốc cũng đang ngừng việc truy vết ca nhiễm. Quảng Châu, một đô thị phía nam với gần 19 triệu dân, đã báo cáo 3180 trường hợp lây nhiễm tại địa phương vào ngày 10-11, tăng so với 2583 ca của một ngày trước đó.

Số liệu của chính quyền địa phương cho thấy, thủ đô Bắc Kinh đã báo cáo 68 trường hợp có triệu chứng và 48 trường hợp không có triệu chứng, so với 64 trường hợp có triệu chứng và 54 trường hợp không triệu chứng vào ngày hôm trước.

Một số khu vực của thành phố tiến hành xét nghiệm hàng ngày, trong khi kinh doanh tiếp tục gián đoạn. Trung tâm mua sắm SKP cao cấp ở quận Triều Dương của thủ đô, cho biết họ đã đóng cửa vào ngày 12-11 vì các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn COVID.

Bình luận (0)

Lên đầu trang