Rơi trực thăng chở tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ

Thứ Tư, 08/12/2021 16:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 8-12, Reuters đưa tin một chiếc trực thăng quân sự chở Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - ông Bipin Rawat đã bị rơi gần thị trấn Coonoor ở miền nam Ấn Độ

Hai nguồn tin quốc phòng cho biết họ hiện đang cố gắng xác định tình trạng của ông Rawat.

"Chúng tôi chưa biết" - một trong những nguồn tin nói với Reuters. Cả hai đều từ chối nêu tên.

Rawat được chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Ấn Độ vào cuối năm 2019. Vị trí này được thiết lập với mục đích tích hợp ba quân chủng của Ấn Độ: Lục quân, Hải quân và Không quân.

Ông Bipin Rawat - Ảnh: Wikipedia

Lực lượng Không quân cho biết, Rawat, người trước đây từng là Tham mưu trưởng Lục quân của Ấn Độ, đã đi trên một chiếc trực thăng Mi-17V5.

Đoạn video lan truyền cho thấy các nhân viên cứu hộ đang xử lý một xác máy bay trong một khu vực nhiều cây cối.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn" - Không quân cho biết.

Cập nhật: Cuối ngày 8-12 (giờ VN), CNN đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - tướng Bipin Rawat đã thiệt mạng cùng với vợ mình sau khi chiếc trực thăng quân sự chở ông và 12 người khác rơi trong hành trình.

Ít nhất 4 thi thể đã được tìm thấy ở nơi máy bay rơi. Chính quyền cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang