Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay nội địa, chuẩn bị đưa vào biên chế

Thứ Hai, 14/05/2018 01:01

|

(CAO) Tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc tự đóng vào tháng 11-2013, được hạ thủy vào tháng 4-2017. Tuy nhiên, nó chỉ bắt đầu chuyến thử nghiệm đầu tiên ở Hoàng Hải vào sáng 13-5.

Chiếc tàu sân bay này hiện chưa có tên chính thức, được tạm gọi là Type-001A. Nó rời xưởng ở Đại Liên lúc 6 giờ 45, bắt đầu chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển. Type-001A có lượng giãn nước 70.000 tấn được hạ thủy tháng 4-2017, nhằm đúng với dịp kỷ niệm ngày thành lập hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch đã lùi lại gần một tháng, nhưng không nêu rõ lý do.

Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng rời xưởng đóng tàu Đại Liên sáng 13-5 - Ảnh: RT

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc hiện được xem là một biến thể tiên tiến hơn dựa trên các tàu lớp Đô đốc Kuznetsov (là loại tàu mua lại từ Ukraine vào năm 1998), nay được gọi là Liêu Ninh. Các chuyên gia hải quân đánh giá các kỹ sư và nhà thiết kế Trung Quốc đã nghiên cứu công nghệ của Mỹ, cũng như của Liên Xô trong nỗ lực chế tạo tàu Type-001A.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc đóng thành công một tàu sân bay "nội địa" như vậy là nỗ lực của Trung Quốc nhằm cân bằng với sức mạnh quân sự của Mỹ, vốn được xem là dẫn đầu tuyệt đối trong nhiều năm qua. Nếu Type-001A được đánh giá sở hữu "chất lượng" tốt, nó sẽ tạo tiền đề để hoàn thành tham vọng sở hữu tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc vào năm 2025.

Và trong lần hạ thủy tại Đại Liên tháng 4-2017 - Ảnh: RT

Mỹ hiện có 10 tàu sân bay đang hoạt động và có kế hoạch đóng thêm hai tàu nữa vì Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng sức mạnh cho quân đội Mỹ. Ông Trump cho rằng Mỹ đã thiếu chăm chút cho lực lượng hải quân, khiến nó trở nên lạc hậu so với một số quốc gia khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang