Tàu tuần duyên Mỹ bắn 30 phát cảnh cáo xuồng máy của Iran

Thứ Ba, 11/05/2021 14:34  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-5, Reuters đưa tin một tàu tuần duyên của Mỹ đã bắn khoảng 30 phát súng cảnh cáo một "nhóm lớn" các xuồng máy cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vì đã tiến hành "các cuộc diễn tập không an toàn và không chuyên nghiệp" gần các tàu hải quân Mỹ trên eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết 6 tàu Hải quân Mỹ đang hộ tống một tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường USS Georgia, khi họ chạm trán với một nhóm 13 "tàu tấn công nhanh" của IRGCN.

Các xuồng máy tiếp cận các tàu Hải quân Mỹ "với tốc độ cao" ở cự ly 150 thước Anh.

Mỹ sau đó đã bắn khoảng 30 phát súng cảnh cáo. Sau loạt bắn phát cảnh cáo thứ hai, các xuồng máy của IRGCN đã chạy cách ra xa.

Xuồng máy Iran tiếp cận tàu chiến Mỹ - Ảnh: CNN

Diễn biến này là sự cố gần đây nhất giữa xuồng máy của Iran và tàu chiến của Mỹ.

Tháng trước, Hải quân Iran đã tiếp cận cách các tàu Mỹ hoạt động ở Vịnh Ba Tư trong vòng 68 thước Anh. Và trước đó vào tháng 4, bốn tàu IRGC, bao gồm ba tàu tấn công nhanh và một tàu hỗ trợ, đã đến cách hai tàu cảnh sát biển của Mỹ 70 thước Anh.

Vụ việc diễn ra khi các cuộc đàm phán tại Vienna về việc Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra.

Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ dỡ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc tuân thủ thỏa thuận này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang