Tay súng xông vào trường học ở Nga giết chết 13 người rồi tự sát

Thứ Hai, 26/09/2022 20:54  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-9, AAP đưa tin một tay súng đã giết chết 13 người, trong đó có 7 trẻ em, và làm bị thương hơn 20 người tại một trường học ở Nga trước khi tự sát.

Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan xử lý các tội phạm lớn, cho biết họ đang xem xét vụ việc.

Chính quyền cho biết nghi phạm là Artem Kazantsev, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tốt nghiệp từ trường này.

"Hiện các nhà điều tra ... đang tiến hành khám xét nơi và nghiên cứu tính cách của kẻ tấn công, quan điểm của gã và tình hình xung quanh", ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà điều tra đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy thi thể người đàn ông nằm trên sàn của một lớp học với đồ đạc và giấy tờ bị lật tung. Tên này mặc bộ đồ màu đen, với một hình chữ thập ngoặc màu đỏ được vẽ trên áo thun.

Ủy ban cho biết sáu nạn nhân là người lớn bao gồm giáo viên và nhân viên bảo vệ. 21 người, trong đó có 14 trẻ em bị thương.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc 

Hãng thông tấn Tass dẫn lời các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công được trang bị hai khẩu súng lục và số đạn lớn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin "vô cùng thương tiếc" những người thiệt mạng.

Ông mô tả vụ việc là "một hành động khủng bố của một người dường như thuộc về một tổ chức hoặc nhóm tân phát xít".

Ông cho biết các bác sĩ, nhà tâm lý học và giải phẫu thần kinh đã được cử theo lệnh của tổng thống Putin đến địa điểm xảy ra vụ xả súng ở Izhevsk, cách Moscow khoảng 970 km về phía đông.

Nga đã xảy ra một số vụ xả súng ở trường học trong những năm gần đây.

Vào tháng 5 năm 2021, một tay súng thiếu niên đã giết chết 7 trẻ em và 2 người lớn ở thành phố Kazan.

Vào tháng 4 năm 2022, một kẻ có vũ trang đã giết chết hai đứa trẻ và một giáo viên tại một trường mẫu giáo ở miền trung Ulyanovsk trước khi tự sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang