Philippines sơ tán dân tránh bão Noru ‘di chuyển nhanh chưa từng có’

Chủ Nhật, 25/09/2022 17:03  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 25-9, BBC đưa tin chính quyền Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển khi cơn bão Noru rất mạnh đang tiến đến.

Bão Noru đang di chuyển với tốc độ 195 km/h khi hướng tới đảo Luzon, hòn đảo chính của đất nước.

Cơn bão có thể gây ra lở đất, lũ quét và triều cường nguy hiểm, bao gồm cả ở thủ đô Manila.

Chính quyền địa phương đã được khuyến cáo để sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ cao.

Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Rodolfo Azurin, cho biết: “Chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ các lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết”.

Tốc độ của cơn bão tăng thêm 90 km/h trong 24 giờ, và nhà dự báo thời tiết Robb Gile nói với AFP rằng tốc độ gia tăng của nó khi nó tiến vào đất liền là "chưa từng có".

Philippines sơ tán dân tránh bão Noru - Ảnh: BBC

Tại tỉnh Quezon, phía đông Manila, ngư dân đã bị cấm ra khơi, và có báo cáo về việc một số khu vực bị mất điện.

Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương, mỗi năm gánh chịu hàng chục cơn bão đổ bộ.

Ước tính có khoảng 400 người thiệt mạng khi cơn bão Rai đổ bộ vào nước này vào tháng 12 năm 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang