Thứ trưởng Năng lượng Nga bị bắt vì biển thủ gần 8 triệu USD

Thứ Tư, 09/09/2020 22:47

|

(CAO) Theo AFP ngày 9-9 đưa tin, Thứ trưởng Năng lượng Nga, Anatoly Tikhonov (51 tuổi) bị bắt với hôm 8-9, với cáo buộc biển thủ công quỹ lên tới 600 triệu Rúp (khoảng hơn 7,9 triệu USD).

Thứ trưởng Anatoly Tikhonov là một trong 8 cấp phó của Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak. Ông  bị cáo buộc sử dụng sai mục đích vốn được dành cho một hệ thống công nghệ thông tin mới.

Thứ trưởng Năng lượng Nga, Anatoly Tikhonov

Số tiền hơn 7,9 triệu USD được lấy từ Cơ quan Năng lượng Nga từ năm 2013 đến năm 2015. Được biết, cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ một số nhân viên thuộc Bộ Năng lượng có liên quan tới vụ việc nhưng chưa có thông báo nào cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết đẩy mạnh xử lý vấn nạn tham nhũng vốn được xem là vấn đề "nhức nhối" trong giới quan chức tại nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang