Thủ tướng Thái Lan lần thứ 4 vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ Bảy, 23/07/2022 16:28  | Anh Duy

|

(CAO) Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, vươn lên dẫn đầu trong cuộc đánh giá lớn cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vòng 11 tháng.

Cựu tổng tư lệnh quân đội 68 tuổi, nắm quyền kể từ cuộc đảo chính do ông lãnh đạo vào năm 2014, đã giành được số phiếu ở ngưỡng vượt qua để đảm bảo vị trí thủ tướng cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Prayuth nhận được 256 phiếu ủng hộ và 206 phiếu chống với 9 phiếu trắng. Phe đối lập đã cần hơn 239 trong số 477 phiếu bầu của quốc hội để lật đổ ông.

Đây là lần thứ tư Prayuth vượt qua được cuộc bỏ phiếu kể từ khi ông được Hạ viện chọn làm thủ tướng vào năm 2019 sau một cuộc bầu cử mà phe đối lập cho rằng được tổ chức theo các quy tắc được thiết kế để giữ ông nắm quyền. Prayuth đã bác bỏ cáo buộc đó.

Thủ tướng Thái Lan - Prayuth Chan-ocha 

Theo các nhà phân tích chính trị, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự nổi tiếng của ông đã giảm, ông Prayuth được cho là sẽ vẫn chiếm ưu thế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang