Ukraine phá giá đồng nội tệ 25% so với đô la Mỹ

Thứ Sáu, 22/07/2022 21:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 22-6, AAP đưa tin Ngân hàng trung ương Ukraine đã phá giá đồng hryvnia 25% so với đô la Mỹ, với lý do tình hình khó khăn của đất nước giữa cuộc tấn công của Nga và cũng do sức mạnh của đồng đô la Mỹ đang tăng lên.

Tuyên bố nói thêm rằng tỷ giá hối đoái sẽ vẫn giữ cố định để cho phép ngân hàng kiểm soát lạm phát tốt hơn và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

Tuyên bố dẫn lời thống đốc ngân hàng Kyrylo Shevchenko cho rằng "đây là điều kiện then chốt để nền kinh tế hoạt động ổn định, điều tối quan trọng trong thời kỳ chiến tranh".

Ngân hàng trung ương cũng sẽ thắt chặt kiểm soát đối với việc di chuyển vốn ra nước ngoài, hạn chế số tiền người Ukraine được phép gửi ra nước ngoài dưới mức tương đương 821 đô la Mỹ một tháng.

Trước đây, số tiền cho phép cao gấp ba lần.

Ukraine phá giá đồng nội tệ - Ảnh: AAP

Tỷ giá hối đoái của hryvnia đã bị ngân hàng trung ương đóng băng ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, tỷ giá tại các cửa hàng thu đổi ngoại tệ gần đây đã chênh lệch khoảng 25% so với tỷ giá chính thức.

Truyền thông Ukraine cho rằng rằng động thái này được thiết kế để giúp giảm thâm hụt chi tiêu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang