Trump: Hàn Quốc không được dỡ lệnh trừng phạt Triều Tiên

Thứ Năm, 11/10/2018 13:18  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10-10 (giờ Mỹ), Reuters dẫn lời tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Hàn Quốc không được tự ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp lên Triều Tiên nếu không được Mỹ chấp thuận.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc phát biểu ngụ ý rằng một số lệnh trừng phạt đơn phương áp lên Bình Nhưỡng đang được xem xét lại trong bối cảnh quan hệ hai miền có dấu hiệu được cải thiện.

Ngay lập tức ông chủ Nhà Trắng từ chối cho Hàn Quốc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Trump kêu gọi các đồng minh vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt này cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hoá đạt được những bước tiến cụ thể. Đây là một phần trong chủ trương “gây áp lực tối đa” để buộc Bình Nhưỡng thực thi các cam kết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Ảnh: KCNA

Phát biểu thẳng tuột của Trump có thể khiến Seoul phật ý vì Hàn Quốc là một quốc gia có chủ quyền. Seoul trước đó đã áp các lệnh trừng phạt đơn phương lên Triều Tiên sau một vụ pháo kích của Bình Nhưỡng tấn công một tàu chiến của Hàn Quốc vào năm 2010 khiến 46 thuỷ thủ Hàn thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang