Ca nhiễm nCoV trong cộng đồng đầu tiên ở Vũ Hán kể từ 3-4

Chủ Nhật, 10/05/2020 13:00  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10-5, Reuters đưa tin Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã báo cáo thêm 14 ca nhiễm coronavirus chủng mới (nCoV) vào ngày 9-5, mức cao nhất kể từ ngày 28-4.

Trong đó đáng chú ý có một ca nhiễm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bùng phát Covid-19 ra toàn cầu. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận ở thành phố này kế từ ngày 3-4 trong bối cảnh các lệnh phong toả ở đây đã dần được dỡ bỏ.

Lực lượng an ninh đi tuần qua cầu trên  sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Giới chức Trung Quốc cho biết nhiều nơi trên cả nước, nguy cơ lây nhiễm đã xuống thấp. Tuy nhiên việc các ca nhiễm mới được ghi nhận tăng trở lại cho thấy tính phức tạp của dịch bệnh. Trong đó đã ghi nhận thêm ổ dịch với 11 trường hợp nhiễm bệnh ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Giới chức tỉnh Cát Lâm đã nâng mức nguy cơ dịch bệnh ở Thư Lan lên mức độ cao, từ mức trung bình trước đó.

Ngoài ra Trung Quốc còn ghi nhận thêm 2 ca nhiễm nhập khẩu, tức đi từ vùng dịch ở nước ngoài về. Ngoài ra còn phải tính đến 20 ca nhiễm ngấm ngầm mới vừa được phát hiện. Những ca này nhiễm nCoV nhưng không biểu hiện các triệu chứng lâm sàng cụ thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang