WHO hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 vào năm 2023

Thứ Năm, 15/12/2022 13:07  | Anh Duy

|

​(CAO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra nhận định lạc quan rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra có thể được dỡ bỏ vào năm 2023.

WHO hy vọng có thể nói vào năm tới rằng "đây không còn là đại dịch nữa", người đứng đầu WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại Geneva hôm 14-12.

Nhưng ông nói thêm: "Virus vẫn ở đây".

Tuy nhiên, thế giới có các công cụ vắc-xin, thuốc men và các quy tắc ứng xử để đối phó với nó, ông nói.

Một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia thường xuyên xem xét tình hình toàn cầu và khuyến nghị với WHO liệu có nên dỡ bỏ hoặc duy trì tình trạng khẩn cấp hay không.

Tổng giám đốc WHO - Edros Adhanom Ghebreyesus 

Ông Tedros cho biết số ca mắc bệnh Mpox, còn gọi là bệnh đậu mùa khỉ, cũng đã giảm hơn 90% và không có trường hợp mắc bệnh Ebola mới nào ở Uganda trong một thời gian.

Nhìn về năm 2023, ông cho rằng: "Có nhiều lý do để hy vọng và nhiều lý do để lo lắng".

Tổng giám đốc WHO cũng đề cập đến một số những thứ khác bao gồm nạn đói đang hoành hành, đặc biệt là ở các vùng của Châu Phi, tình trạng vệ sinh kém tiếp diễn ở nhiều nơi, chế độ ăn uống không lành mạnh, bệnh sốt rét và bệnh lao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang