WHO: Số người chết do Covid-19 cao gần 3 lần so với báo cáo

Thứ Sáu, 06/05/2022 15:43  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 6-5, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ước lượng có khoảng 14,9 triệu người trên thế giới đã chết do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bệnh Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Đây là số tử vong cao hơn gần ba lần so với số liệu đã được báo cáo chính thức.

Đã có 5,4 triệu ca tử vong do Covid-19 báo cáo cho WHO trong khoảng thời gian đó, dẫn đến ước tính tử vong vượt quá 9,5 triệu ca tử vong so với những gì được báo cáo.

Samira Asma, trợ lý tổng giám đốc của Bộ phận Dữ liệu, Phân tích và Phân phối Tác động của WHO cho biết: 14,9 triệu ca tử vong bao gồm "những ca tử vong do Covid-19 trực tiếp đã được báo cáo cho WHO, những ca tử vong do Covid-19 không được thống kê hoặc báo cáo ... những ca tử vong gián tiếp liên quan đến đại dịch do tác động rộng hơn đến hệ thống y tế và xã hội”.

Con số này cũng trừ đi bất kỳ trường hợp tử vong nào có thể tránh được do những thay đổi trong hành vi xã hội, chẳng hạn như việc ít tử vong do các biện pháp phong toả hoặc hạn chế đi lại.

Theo phương pháp luận được sử dụng trong báo cáo của WHO, phạm vi tử vong ước tính là 13,3 triệu đến 16,6 triệu trong khoảng thời gian 24 tháng.

Số liệu này vẽ ra một bức tranh đầy đủ hơn về mức độ của đại dịch và có thể được sử dụng để hướng dẫn và thực hiện các chính sách y tế công cộng, theo Asma.

Số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu cao gần 3 lần so với báo cáo 

William Msemburi, cán bộ kỹ thuật của Phòng Dữ liệu và Phân tích của WHO, cho biết khoảng 57% số ca tử vong là ở nam giới và 82% là ở những người trên 60 tuổi.

Msemburi cho biết gần 70% số ca tử vong tập trung ở 10 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Vào tháng 4, Bộ Y tế Ấn Độ đã phản đối ước tính dữ liệu dư thừa của WHO cho quốc gia này, gọi dữ liệu là "đáng nghi vấn" trong một tuyên bố trên Twitter.

Msemburi cho biết Ấn Độ đã báo cáo 481.000 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 tháng - nhưng phương pháp luận của WHO cho thấy con số này cao gấp gần 10 lần, ước tính khoảng 4,74 triệu ca tử vong, với khoảng từ 3,3 triệu đến 6,5 triệu ca tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang