Ba cô gái tổ chức cho 13 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép lãnh án

Thứ Năm, 31/03/2022 19:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ba cô gái trẻ tuổi nhiều lần cho 13 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại các cơ sở massage, khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng phải lãnh án tù. Hai bị cáo còn có hành vi “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 30-3 xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Lê Thị Diệu My (SN 1992, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); Trần Thị Thanh Trà (SN 1993, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thanh Hằng (SN 1997, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Lê Thị Diệu My (trái); Nguyễn Thanh Hằng (giữa) và Trần Thị Thanh Trà

Theo cáo trạng, My thuê cơ sở massage và lưu trú Ly’s Spa & Apartment (110 Trần Bạch Đằng, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và khách sạn Haya (48 Phan Liêm, P.Mỹ An) với giá 60 triệu đồng/cơ sở/tháng.

Đến tháng 10-2019, My quen Trà qua Facebook sau đó có quan hệ yêu đương, sống chung với nhau. My mở quán karaoke Diamond (130 Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn). My cho Trà quản lý massage và lưu trú Ly’s Spa & Apartment và cơ sở karaoke Diamond. Trà hưởng 10% lợi nhuận karaoke và 10 đến 20% hoa hồng từ khách Trung Quốc.

Tháng 6-2020, My quan hệ yêu đương với Hằng và cho Hằng quản lý 2 cơ sở trên cùng Trà, lương hưởng 10 triệu đồng/tháng. Hằng năm 17 tuổi bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 15 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Từ ngày 23 đến 30-7-2020, My, Trà và Hằng nhiều lần tổ chức cho 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và ở chui tại massage Ly’s Spa & Apartment.

Vào tối 23-7-2020, cơ sở massage cho nhóm 9 người Trung Quốc do Chen Zhi Chao (SN 1994) dẫn đầu thuê 3 phòng với giá 800.000 đồng/ngày. Khoảng 18 giờ 30 ngày 24-7-2020, Trà nghe tin Công an kiểm tra nên nói Hằng thu 2,4 triệu đồng tiền phòng, rồi cùng My dẫn 9 người Trung Quốc đi cửa sau, qua khách sạn Haya trốn ở 3 phòng. Hằng mua đồ ăn cho khách Trung Quốc.

Chủ khách sạn là bà Nguyễn Thị Chín (SN 1967) phát hiện khách là người Trung Quốc nên yêu cầu hộ chiếu thì Hằng nói dối là đang gia hạn tại TPHCM. Chị Chín không đồng ý cho ở nên rạng sáng 25-7-2020, Hằng đưa 9 khách Trung Quốc về lại cơ sở massage Ly’s Spa & Apartment. My yêu cầu Trà và Nguyễn Thị Lộc - nhân viên massage nói chị Chín xóa dữ liệu camera tại khách sạn Haya.

Ngày 26-7-2020, Zhang Jian Mu (SN 1986) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến ở cùng anh em cọc chèo là Yu Bao Shan (SN 1994) tại massage Ly’s Spa & Apartment. Tối 27-7-2020, Trà nghe tin Công an kiểm tra nên báo động trong nhóm Wechat và dẫn 9 khách Trung Quốc thoát bằng cửa sau trốn sang nhà hàng Mộc Linh (44 Trần Bạch Đằng). Nhóm người Trung Quốc ăn nhậu và ngủ tại quán đến sáng thì trở lại cơ sở massage của My.

Tối cùng ngày, My, Trà cho 3 khách Trung Quốc khác đến cơ sở massage ở với giá 2 triệu đồng/phòng/ngày (3 người ở 1 phòng), cung cấp thức ăn cho khách. Ngày 30-7-2020, Trà tăng giá phòng và tiền ăn lên 2 triệu đồng/người/ngày vì công an đang kiểm tra ráo riết.

Tháng 9-2020, Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện 13 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép và ở chui tại các cơ sở trên. Ngày 25-9-2020, Cơ quan ANĐTT khởi tố bị can và bắt tạm giam My, Trà và Hằng. Các bị can thu lợi bất chính 24,4 triệu đồng. My và Trà phạm tội nhiều lần. My khai báo gian dối, không trung thực. Hằng 2 lần giúp sức cho My.

Cơ quan ANĐT chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn để xử lý My, Trà và Hằng về hành vi “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”. HĐXX tuyên phạt Lê Thị Diệu My 9 năm tù; Trần Thị Thanh Trà 8 năm tù và Nguyễn Thanh Hằng 5 năm 6 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang