47 người nhiễm Covid-19 được phát hiện ngay khi nhập cảnh

Thứ Ba, 24/03/2020 10:37

|

(CAO) Bộ Y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó cần tăng cường khả năng phát hiện người có nguy cơ lây nhiễm ngay từ khi nhập cảnh, trong khu cách ly và trong cộng đồng.

Tính đến sáng nay (24-3), Việt Nam ghi nhận 123 người mắc Covid-19, trong đó số ca nhiễm bệnh Covid-19 nhập cảnh được quản lý ngay là 47 người. Số người nhiễm nhập cảnh có thời gian trong cộng đồng là 76 người.

Tăng cườg phát hiện các ca nhiễm Covid-19 từ khi nhập cảnh

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế cho thấy, trong số 106 ca bệnh đang điều trị hiện có 3 ca rất nặng đang được điều trị tích cực, 7 bệnh nhân diễn tiến nặng hơn trước. Các bệnh nhân khác sức khoẻ ổn định.

Một ca đã 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính là bệnh nhân số 17. Có 4 ca xét nghiệm 2 lần âm tính (BN17, 24, 27, 59) và 9 ca xét nghiệm 1 lần âm tính (BN17, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 59).

Theo thống kê, 5 địa phương có đông bệnh nhân nhất là Hà Nội (39 người); TP Hồ Chí Minh (28 người); Vĩnh Phúc (11 người); Bình Thuận (9 người), Quảng Ninh (5 người). Số người cách ly tại bệnh viện hiện là 628, tại khu cách ly tập trung là 18.645 và tại nhà là 25.964 người.

Tổng số người nhập cảnh trong 24 giờ qua là 2.396 nười (qua đường hàng không). Số ca nhiễm bệnh COVID-19 nhập cảnh được quản lý ngay là 45 người, số người nhiễm nhập cảnh có thời gian trong cộng đồng là 76 người. Số lượng F1 đang được cách ly tập trung là 19.273 người. Số lượng F2 được cách ly tại nhà và theo dõi y tế là 25.964 người.

Thời gian tới, Bộ Y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó cần tăng cường khả năng phát hiện người có nguy cơ lây nhiễm ngay từ khi nhập cảnh, trong khu cách ly và trong cộng đồng.

Ngoài việc cần quan tâm tới nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, cần sẵn sàng cho tình huống nhiều người phải cách ly (tập trung, tại gia đình), nhiều người mắc bệnh để thực hiện cách ly, điều trị hiệu quả, giảm tối thiểu tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh, đồng thời vẫn phải bảo đảm điều trị đối với các bệnh nhân khác.

Trước đó, chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19 chiều 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người nhất là các dịch vụ như nhà hàng, quán karaoke. Các đám cưới, đám tang, các cơ sở thờ tự cũng hạn chế tụ tập đông người.

Về các biện pháp cấp bách, tạm thời trong lúc dịch sang giai đoạn mới, Thủ tướng nêu rõ, sự đồng lòng, chung tay vào cuộc, sự nghiêm túc, quyết liệt trong phòng chống, đặc biệt là sự phối hợp trong nhân dân, trong từng đường phố, từng chung cư, từng ngôi nhà và người dân rất quan trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang