Hướng tới 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2016):

Về thăm chiến khu xưa ở Tây Ninh

Thứ Sáu, 29/07/2016 18:48  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Chiều ngày 29-7, nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức chương trình về nguồn, thăm chiến khu xưa ở Tây Ninh.

Chiều 29-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình về nguồn, thăm chiến khu xưa là Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh.

Đoàn do bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện; Đảng ủy trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ.

Chiều 29-7 đoàn làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) - nơi yên nghỉ của hơn 12.000 chiến sĩ hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Sau đó, đoàn thành kính dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng - Bí thư Trung ương Cục miền Nam tại Khu Di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Tượng đài ghi nhớ công ơn các chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh vì độc lập dân tộc. Tối cùng ngày, đồng chí Thân Thị Thư trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các cán bộ có nhiều đóng góp trong công tác Tuyên giáo của Đảng.

Tiếp tục chuỗi hoạt động về nguồn, ngày 30-7, Đoàn sẽ viếng thăm Khu di tích lịch sử Ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Một số hình ảnh chuyến về nguồn:

Bình luận (0)

Lên đầu trang