Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Cộng hòa Pháp

Thứ Tư, 09/11/2022 20:01

|

(CAO) Ngày 09/11/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Chiều 09/11/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng làm việc với Đại sứ Marc Knapper, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang trên đà phát triển tích cực, đồng thời tái khẳng định thiện chí cũng như cam kết của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, Đại sứ Marc Knapper sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an và các đối tác Hoa Kỳ nói riêng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

 Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Marc Knapper.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho an ninh, phát triển của khu vực và thế giới.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sinh sống, làm việc, học tập ổn định, tuân thủ pháp luật; tăng cường hợp tác chuyên ngành với Bộ Công an.

Thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai Bên.

Tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác điều tra, truy bắt, bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của mỗi nước trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, không để các đối tượng phạm tội, đặc biệt là tội phạm về kinh tế, lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẩn trốn.

Quang cảnh buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Marc Knapper khẳng định, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai Bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Đại sứ Marc Knapper chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã có buổi tiếp ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, tăng cường lòng tin chính trị, hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với bề dày truyền thống và những gắn kết lịch sử và văn hóa.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đang tạo cơ hội cho hợp tác thương mại giữa hai nước. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt trên 4 tỷ USD, lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm sút do đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, hai nước đã ký “Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp” nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào năm 2021, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm. Hai Bên đã duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên để trao đổi và triển khai nội dung hợp tác cụ thể.

 Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Nicolas Warnery cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên, cũng như phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và khủng bố.

Về hợp tác về an ninh mạng, Việt Nam đặc biệt quan tâm và đánh giá cao sáng kiến hợp tác về an ninh mạng của Pháp, nhất là sự hỗ trợ chuyên môn của Pháp trong xây dựng Chính phủ điện tử, trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý xã hội dân sự, quản lý dân cư, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đảm bảo trật tự an ninh, xã hội.

Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Pháp sẽ tiếp tục cấp học bổng cho các sỹ quan của Bộ Công an Việt Nam và tài trợ các khóa tập huấn ngắn, dài hạn tại Việt Nam hoặc nước ngoài cho cán bộ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác; tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ Công an Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp với Bộ Công an Việt Nam trên cơ sở tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược đã và đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang