Công an TP.Đà Nẵng:

Khen thưởng các cá nhân, đơn vị cung ứng hàng hóa đến nhân dân

Thứ Bảy, 18/09/2021 14:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) CATP.Đà Nẵng vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm (LTTP) phục vụ nhân dân trong thời gian Đà Nẵng thực hiện cao điểm phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, đặc biệt Đà Nẵng áp dụng “ai ở đâu yên đó” từ ngày 16-8 đến nay, CATP.Đà Nẵng triển khai Phương án 2259 ngày 25-8-2021 về việc cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm (LTTP) phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa bên trong 30 container lạnh.

CATP.Đà Nẵng cùng Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo và một số doanh nghiệp thiết lập 30 container lạnh và hệ thống nhà bạt được lắp đặt (có điện, nước sạch, không gian rộng, thuận lợi) tại 4 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ phân bố đều ở các phường để trữ và bán giá gốc, rẻ đến người dân trong vùng cách ly, phong tỏa; trao miễn phí đến hộ nghèo…

Công an phối hợp với các lực lượng mua hàng với tiêu chí phi lợi nhuận. Lực lượng tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa được trang cấp đồ bảo hộ, tets nhanh COVID-19…

Qua 8 ngày (28-8 đến 5-9) hoạt động, các đơn vị đã cung ứng gần 44 ngàn đơn hàng, hàng hóa tiêu thụ gồm: gần 120 tấn gạo, 100 tấn thịt (heo, gà, vịt); hơn 57 tấn cá; 67 tấn rau, củ quả; hơn 1,1 triệu quả trứng; 6.745 thùng mì tôm, hơn 35.300.000 chai dầu ăn, nước mắm và hàng chục mặt hàng thực phẩm khô …

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cung ứng hàng hóa đến nhân dân.

Đến ngày 5-9, CATP.Đà Nẵng bàn giao phương án trên đến Sở Công thương để tiếp tục cung ứng cho nhân dân. Đại diện lãnh đạo TP, các Sở, ngành nhận xét, Phương án 2259 là chủ trương đúng đắn, nhân văn của CATP, hợp với đặc điểm, tình hình của Đà Nẵng và nhu cầu thiết yếu của nhân dân; triển khai khoa học, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, hỗ trợ giá và tạo thêm nguồn hàng hóa để nhân dân lựa chọn, góp phần ổn định cuộc sống và yên tâm chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Nhằm ghi nhận và biểu dương, khen thưởng về triển khai hiệu quả Phương án, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 60 tập thể và 174 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP trao thưởng cho 5 tập thể ngoài lực lượng: Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo, BQL an toàn thực phẩm; Thành Đoàn, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty CP Môi trường đô thị và 5 tập thể thuộc CATP gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng CSGT.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng tặng Giấy khen đến đại diện Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang