Học viện ANND: Đổi mới phương pháp đào tạo sau đại học

Thứ Sáu, 18/05/2018 15:44  | Mai Hà

|

(CAO) Hội nghị các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học (SĐH) được Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức ngày 18-5, tại Hà Nội. Đại tá PGS-TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Hội nghị là một trong các hoạt trọng tâm trong chương trình công tác năm học 2017-2018 của Học viện, hướng tới kỷ niệm 25 năm đào tạo SĐH. Đồng thời đây còn là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học trong và ngoài Học viện giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các quy định về đào tạo SĐH, nhất là các quy định về hướng dẫn, giảng dạy, tham gia hội đồng đánh giá luận văn, luận án…

Các đại biểu tại hội nghị

Học viện ANND là trung tâm nghiên cứu khoa học và là cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu của SĐH với 26 khóa đào tạo cao học, 22 khóa đào tạo nghiên cứu sinh. Trong đó, có trên 2.470 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sĩ, 218 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án và đã nhận bằng tiến sĩ.

Nhiều đồng chí sau khi được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ đã phát huy năng lực của mình, thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ tham gia đào tạo cán bộ các cấp học của ngành Công an, của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận cương vị lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, nhiều đồng chí trở thành phó giáo sư, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân và những nhà khoa học có uy tín.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các nhà khoa học thảo luận, trao đổi về một số vấn đề trọng tâm. Đó là những điểm mới trong quy định đào tạo trình độc tiến sĩ năm 2018 nhất là vấn đề tổ chức giảng dạy, quản lý nghiên cứu sinh, vấn đề hoàn thiện tiêu chí người hướng dẫn, người phản biện tham gia hội đồng đánh giá luận án; đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo SĐH; huy động nghiên cứu sinh tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, tổ chức sinh hoạt khoa học tại đơn vị chuyên môn cho NCS và kinh nghiệm hướng dẫn học viên cao học, NCS, kinh nghiệm sử dụng các phương pháp nghiên cứu…

Đại biểu tham luận tại hội nghị

 Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề xuất những giải pháp phù hợp, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SĐH tại Học viện. Theo đó, tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm cho các cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị thực tiễn, mở rộng hợp tác đào tạo trong và ngoài ngành Công an, hợp tác quốc tế SĐH...

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang