Hết lòng cho thành phố bình yên!

Chủ Nhật, 08/05/2016 09:28

|

(CATP) Những cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM với một quyết tâm xây dựng thành phố bình yên, đáng sống bằng chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Đại tá Ngô Minh Châu: Phải luôn gần gũi, niềm nở, ân cần với dân

Từ Trưởng Công an quận 8, đồng chí Ngô Minh Châu về làm Phó giám đốc Công an TPHCM phụ trách hành chính, sau đó chuyển sang lĩnh vực xây dựng lực lượng. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Châu luôn quan tâm đến việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bình yên cho nhân dân thành phố; xây dựng lực lượng CAND “trong sạch, vững mạnh” tiến lên chính quy, hiện đại. Với đồng chí, đây là những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Đại tá Ngô Minh Châu, SN 1964, quê quán: huyện Bình Chánh, TPHCM; thạc sỹ luật; Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Công an TPHCM. Đơn vị bầu cử số 10 (quận 8 và huyện Bình Chánh).

Là đại biểu HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại địa bàn quận 8, đồng chí luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, tham gia giám sát việc giải quyết những vụ việc gây bức xúc trên địa bàn như các hộ dân sử dụng nước không hợp vệ sinh ở P5Q8, các hộ tái định cư ở chợ đầu mối Bình Điền, vướng mắc giải phóng mặt bằng ở khu Nam... Mọi nguyện vọng của dân đều được đồng chí Châu chuyển tải đến các cơ quan chức năng với mong muốn đem lại quyền lợi chính đáng cho dân.

Trao đổi với chúng tôi về chương trình hành động, đồng chí Châu cho biết: “Nếu trúng cử ĐBQH khóa XIV, tôi sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, BGĐ và toàn bộ CBCS lực lượng CATP thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách tốt nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh phòng chống, hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”. Cụ thể hơn, đồng chí nhấn mạnh sẽ thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy là kéo giảm, giải quyết một cách căn cơ tội phạm, cụ thể là cướp giật, trộm cắp và tình trạng đua xe gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời, khách quan cho người dân.

Liên quan đến việc xây dựng lực lượng Công an TP mà dư luận quan tâm, đồng chí Châu nhấn mạnh, CBCS CATP phải vững vàng về chính trị, tốt về phẩm chất đạo đức và tinh thông về nghiệp vụ. Hơn hết là phải gần gũi, niềm nở, ân cần khi tiếp xúc với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân thành phố.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Là Phó giám đốc Công an TPHCM phụ trách xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Nhàn quan tâm đến những mô hình, phong trào đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở có hiệu quả, từ đó mới có thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới. Trong đợt bầu cử này, đồng chí Nhàn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa IX (2016 - 2021).

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Nhàn cho biết: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy - BGĐ và toàn thể lực lượng Công an TP tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng tái phạm tội và các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đồng thời, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà nước về ANTT, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp quản lý người nghiện ma túy, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống”.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, SN 1968, quê quán: huyện Cái Bè, Tiền Giang; thạc sỹ luật; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM, Phó giám đốc Công an TPHCM. Đơn vị bầu cử số 31 (huyện Củ Chi).

Chia sẻ thêm về chương trình hành động, đại tá Nhàn khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm của người đại biểu HĐND TP, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân TP, xem xét, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm, thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị..., phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang