Sáng nay Chủ tịch Hà Nội đối thoại với dân Đồng Tâm

Thứ Bảy, 22/04/2017 09:18  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) 10h sáng ngày 22-4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đoàn công tác của Trung ương, TP.Hà Nội sẽ chính thức có buổi đối thoại với người dân Đồng Tâm.

Hơn 7 giờ sáng nay 22-4, con đường chính dẫn vào xã Đồng Tâm được người dân dọn dẹp sạch sẽ từ sớm. Nhiều người dân tập chung ven đường đón chờ được đối thoại với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sau hơn 1 tuần diễn ra việc người dân giữ hàng chục cán bộ chiến sĩ tại thôn Hoành.

Theo thông báo được phát đi từ loa phát thanh xã, buổi đối thoại sáng nay sẽ gồm các thành phần của Trung ương (Quốc Hội – Bộ Công an – Thanh Tra Chính phủ), TP.Hà Nội do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – Nguyễn Đức Chung dẫn đầu.

Cụ thể thành phần dự buổi đối thoại gồm ông Đỗ Văn Đương - Phó trưởng ban dân vận Quốc Hội, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục điều tra hình sự Bộ Công an, ông Phan Thăng Long – Thanh tra Chính Phủ; ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Hà Nội; ông Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP.Hà Nội…

Cùng đại diện các ban, ngành của xã Đồng Tâm, 50 người đại diện có đơn kiến nghị. Thời gian dự kiến diễn ra cuộc đối thoại là vào lúc 10 giờ tại hội trường UBND xã Đồng Tâm.

Trước đó, cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào chiều ngày 20-4, tuy nhiên người dân yêu cầu được đối thoại đã không đến gặp Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nên cuộc hẹn đối thoại trở thành cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố với lãnh đạo huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Đồng Tâm đề đạt ý nguyện của bà con thôn Hoành liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm tiếp tục tìm hiểu nguyện vọng của người dân để có biện pháp tháo gỡ vụ việc.

Tại cuộc họp này, ông Chung kêu gọi người dân thả số cán bộ chiến sỹ CSCĐ làm nhiệm vụ bị dân giữ trái luật tại nhà văn hóa thôn Hoành. Đồng thời, tại cuộc họp, Thanh tra TP.Hà Nội đã đọc bản thanh tra lại toàn bộ khu vực đất Miếu Môn. Kết quả thanh tra sẽ có sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi có kết quả thanh tra, sẽ xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức nào nếu làm sai có liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang