Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thành tựu thì lớn nhưng khoảng cách với các nước còn xa

Chủ Nhật, 06/12/2015 15:34  | Lê Ngân

|

(CAO) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Sáng 6-12-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại biểu Trần Du Lịch (Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1), có buổi tiếp xúc với hơn 400 cử tri tại quận 4.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 17 lượt cử tri phát biểu bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; đồng thời phát biểu ý kiến bày tỏ những lo lắng khi vấn đề tốc độ tăng nợ công của đất nước ngày càng lớn, tình trạng lãng phí trong đầu tư còn nhiều, đổi mới công tác giáo dục chưa đem lại yên tâm cho người dân; còn nhiều oan sai, tỷ lệ tội phạm hình sự trong độ tuổi vị thành niên gia tăng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn quản lý lỏng lẻo, chất cấm còn sử dụng nhiều trong chăn nuôi, trồng trọt, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết…

Cử tri Phan Bạch Tuyết nêu lên việc chống tham nhũng, lãng phí chưa hiệu quả, còn nhiều công trình đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nhưng chưa được sử dụng, người lao động còn nghèo mà nhiều tỉnh, thành còn xây dựng tượng đài, khu hành chính hàng ngàn tỷ đồng, sẽ làm cho người dân búc xúc.

Còn cử tri Nguyễn Thị Hồng cho biết Tết sắp đến hàng gian hàng giả bán đầy, thực phẩm bẩn, chứa chất độc hại, chưa được ngăn chặn, người dân mắc bệnh ung thư tăng cao, đi chợ không biết mua gì để ăn. Bà đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm, công bố lên phương tiện thông tin cho người dân biết.

Vấn đề giáo dục được các cử tri quan tâm nhiều nhất, đề nghị cải tiến phương pháp tuyển sinh đại học vừa qua làm cho phụ huynh quá mệt mỏi, phương pháp giảng dạy “đọc chép” thay bằng phát huy khả năng tư duy học sinh, tập trung dạy kỹ năng sống, đào tạo sinh viên phải ra làm được việc, việc dạy lịch sử phải bằng trực quan sinh động chứ không phải học thuộc lòng,…

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, thành tựu sau 30 năm đổi mới đất nước rất lớn nhưng nhìn ra thế giới, nước ta vẫn còn khoảng cách lớn.

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2015 khá hơn những năm trước, kinh tế vĩ mô được giữ vững và ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng an ninh giữ vững, môi trường hòa bình ổn định, đối ngoại được tăng cường và có nhiều thành tựu quan trọng, vai trò vị thế của đất nước được nâng cao trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước cho rằng, những ý kiến của cử tri về quản lý xã hội còn nhiều hạn chế trong bối cảnh hội nhập là hoàn toàn đúng. Đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nhưng phải thừa nhận quản lý Nhà nước còn bộc lộ yếu kém trên nhiều lĩnh vực.

Chủ trương đổi mới, nâng cao quản lý ở các cấp đều có, vấn đề là phải làm và đạt hiệu quả thiết thực. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cải cách tốt nhất phải bắt đầu từ con người, nỗ lực hoàn thiện pháp lý, gắn với giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang