Thủ tướng đề nghị Đại học Huế giới thiệu thành viên tư vấn cho Chính phủ

Thứ Ba, 02/01/2018 14:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sáng 2-1, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đoàn công tác đến thăm dự án Laguna Lăng Cô thuộc Công ty TNHH Laguna Việt Nam (Công ty TNHH ENDA PTE., Singapore).

Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp nhận cho phép đầu tư casino tại dự án này.

Chủ đầu tư và tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xin tăng vốn đầu tư dự án từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD (riêng hoạt động kinh doanh casino được đề nghị bổ sung tăng vốn từ 175 triệu USD lên 300 triệu USD); xây dựng thêm 6 khách sạn 5 sao; bổ sung 2.218 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng.

Vấn đề này tiếp tục được đề cập trong buổi làm việc của lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành với tỉnh Thừa Thiên – Huế vào chiều 2-1.

Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Dự án Laguna Lăng Cô được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3-2007 trên diện tích 280ha; bao gồm các hạng mục: các khu nghỉ dưỡng, spa, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, sân golf, biệt thự… phục vụ 400.000 lượt khách mỗi năm.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại học Huế, trò chuyện với lãnh đạo, thầy cô giáo Đại học Huế, các trường đại học thành viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ĐH Huế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan nhà truyền thống, lưu niệm của ĐH Huế

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế báo cáo những kết quả đạt được: Hiện ĐH Huế có 3.878 cán bộ viên chức trong đó có 2.113 giảng viên, 300 nghiên cứu sinh, gần 250 GS, PGS, 350 giảng viên cao cấp, 675 TS, gần 2.000 Ths, 29 GS danh dự người nước ngoài và hàng trăm GS, PGS thỉnh giảng trong và ngoài nước; có 119 ngành đào tạo; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mạnh, có 179 đề tài cấp Quốc gia, 876 cấp Bộ; vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

ĐH Huế kiến nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư xây dựng Khu đô thị ĐH Huế tại Trường Bia với kinh phí 100 triệu USD; cho ĐH Huế hoạt động như cơ chế Quốc gia để thực hiện lộ trình tự chủ ĐH; có chủ trương để ĐH Huế tái cấu trúc và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên và trực thuộc; đầu tư nguồn lực để phát huy lợi thế của ĐH Huế ở các lĩnh vực có thế mạnh: Y dược, Nông lâm, Xã hội và nhân văn; Công nghệ thông tin, Mỹ thuật, Sư phạm; hỗ trợ ĐH Huế đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, Campuchia và Myanmar…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tưới cây mai vàng trong khuôn viên trụ sở ĐH Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành quả đã đạt được của ĐH Huế; yêu cầu lãnh đạo, công nhân viên không được “ngủ quên” trên chiến thắng, tiếp tục nỗ lực để phát huy hơn nữa thành quả, thế mạnh; khắc phục những khó khăn, hạn chế, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, nghiên cứu; thúc đẩy hợp tác quốc tế; chăm lo tốt đời sống cán bộ, viên chức, người lao động…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh: “Thời gian tới, đề nghị thầy Nguyễn Quang Linh và Ban Giám đốc ĐH Huế chọn lựa, giới thiệu một người xuất sắc để làm thành viên tư vấn cho Chính phủ để đề xuất các kiến nghị, giải pháp về giáo dục”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm hỏi và tặng quà bà con vùng lũ Hội An
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang