Tổ ứng cử Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp

Thứ Tư, 11/05/2016 14:58  | Mỹ Duyên

|

(CAO) Ngày 11-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ cử tri để báo cáo dự kiến những việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu.

90 cử tri thuộc 3 phường 8, 13, 16 quận Gò Vấp đã có mặt đông đủ đón tiếp Tổ ứng cử tại hội trường UBND phường 8.

Trong đợt này, danh sách ứng cử đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8 gồm 5 đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Đức (SN 1969, quê Nam Định)- Đảng ủy viên Đảng ủy Học viện Cảnh sát nhân dân, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Cảnh sát, Viện trưởng Viện khoa học cảnh sát, Phó TBT Tạp chí CSND, Học viện CSND, Bộ Công an, Phó giáo sư Khoa học An Ninh, Tiến sĩ Luật hiến pháp; TS Phạm Lương Sơn (SN 1961, quê Nam Định), - Ủy viên Ban thường vụ Đảnh ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội VN, Bí thư chi bộ Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội VN; PGS-TS Phan Minh Tân (SN 1954, quê Quảng Trị)- Ủy viên Đảng Đoàn, Phó chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TPHCM, Viện trưởng Viện năng lượng bền vững Trường ĐH Bách khoa TPHCM; Th.S Trần Thị Diệu Thúy (SN 1977, quê TPHCM)- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư quận ủy quận Gò Vấp; Đại biểu quốc hội khóa XIII và Ni sư Thích Nữ Tín Liên (Nguyễn Thị Yến, SN 1951, quê Đồng Tháp)- Ủy viên Ủy ban trung ương MTTQVN, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, Ủy viên ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Tổ ứng cử đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8

Tại hội nghị, 5 ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Đây cũng là dịp các cử tri trao đổi ý kiến, đề đạt nguyện vọng với người ứng cử về những vấn đề trọng đại của đất nước trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Đại biểu Quốc hội khoá XIII đang chia sẻ về chương trình hành động sắp tới trước cử tri.
Ứng viên Nguyễn Minh Đức trình bày chương trình hành động.

Cử tri Nguyễn Đức Sáu ( thuộc tổ dân phố 4, phường 13) chia sẻ trước Tổ ứng cử ba nội dung cần được trả lời, cụ thể là: khi nào nhà nước giải quyết được ô nhiễm môi trường con kênh Tham Lương, bao giờ hỗ trợ chi phí nâng cấp các tuyến đường, con hẻm và cần phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ tổ trưởng tổ dân phố hiện nay. Ngoài ra ông còn gởi gắm nguyện vọng gắn với nhiệm vụ, trọng trách của từng ứng cử viên về vấn đề an ninh quốc gia, về tăng lương hưu, về tình trạng nước thải từ nhà máy điện hạt nhân, về những đề xuất đoàn kết các tôn giáo vì mục đích chung của dân tộc…

Cử tri Nguyễn Đức Sáu ( thuộc tổ dân phố 4, phường 13) chia sẻ

Ông Trần Quốc Khánh (cử tri phường 8) bày tỏ sự vui mừng khi 5 ứng cử viên quốc hội kỳ này thuộc những ngành nghề đa dạng. Qua đó, ông mong rằng những đại biểu quốc hội được trúng cử kỳ này sẽ nắm chắc nguyện vọng của nhân dân về tình hình biển Đông, nợ công, tham nhũng, thực phẩm…để phản ánh trung thực ý kiến cử tri lên quốc hội; đồng thời góp phần xây dựng quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của nhân dân, vì nhân dân.

Ngoài ra, nhiều cử tri thuộc ba phường đã nhiệt tình đóng góp ý kiến rất sôi nổi trước Tổ bầu cử về những vấn đề nổi cộm hiện nay và nhận được sự phúc đáp của các ứng cử viên. Đại tá Nguyễn Minh Đức bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và vinh dự được Trung ương, tổ chức các cấp và nhân dân giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu quốc hội, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình làm tốt nhiệm vụ đại biểu của nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Minh Đức trao đổi với cử tri .

Được biết, sau hội nghị, các cử tri trên địa bàn sẽ cân nhắc, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu làm đại biểu quốc hội khóa XIV trong đợt bầu cử sắp đến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang