Vụ TNGT nghiêm trọng ở Thủ Đức: Nguyên nhân không phải do rạp đám cưới

Thứ Hai, 23/11/2015 16:59  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Công an quận Thủ Đức xác nhận, nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ở phường Bình Chiểu không phải do rạp đám cưới. Nhiều khả năng do xe mất thắng và đoạn đường dốc đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Chiều nay 23-11, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức đã tổ chức họp báo, thông tin ban đầu về vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ 30 đêm 21-11 tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận cho hay, đơn vị này đang gửi trưng cầu giám định kỹ thuật chiếc xe và lập công văn gửi sở GTVT xác định độ dốc của đường Lê Thị Hoa nhằm làm căn cứ xử lý vụ tai nạn theo đúng pháp luật. Cũng theo Đại tá Tuấn, vụ tai nạn một phần do tài xế tuổi đời còn trẻ và vừa mới nhận bằng lái xe được cấp nên ít có kinh nghiệm xử lý khi xảy ra sự cố.

Đại tá Lê Anh Tuấn tại buổi họp báo - Ảnh: N.Tuấn

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường Bình Chiểu xảy ra 3 vụ TNGT mà nạn nhân là người đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè bị lấn chiếm. Công an quận kiến nghị UBND phường xử lý những hộ dân vi phạm.

Theo đó, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Thanh Giang (SN 1992, quê Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô cẩu BS: 54Y-8719 lưu thông trên đường Lê Thị Hoa, hướng từ Quốc lộ 1 về tỉnh lộ 43. Giang đậu xe sát lề đường và tắt máy xe để chờ đợi người ra chỉ đường. Sau khoảng 5 phút, Giang đề máy cho xe nổ và khi đang chạy thì phát hiện xe… mất thắng.

Giang liền nói với phụ xe Tạ Phú Vinh (SN 1987, quê Sóc Trăng) nhảy xuống, dùng cục canh xe bằng gỗ ném vào bánh sau xe để chèn lại. Nhưng chiếc xe leo qua canh xe được vào theo đà chạy thẳng ra hướng tỉnh lộ 43.

Sơ đồ vụ tai nạn - Ảnh: N.Tuấn

Tài xế Giang liên tục đạp thắng chân, kéo thắng tay, cài số cho xe khựng lại, bật đèn ưu tiên, chớp đèn pha ra hiệu và tránh người đi đường. Xe chạy được khoảng 700 m, đến trước số nhà 61 đường Lê Thị Hoa (đối diện là nhà 41B có dựng rạp đám cưới). Lúc này chiếc xe va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Hải chở chị Trần Thị Thành đi cùng chiều.

Cú va chạm làm chị Thành, anh Hải và chiếc xe văng lên lề đường và va trúng chị Trương Thị Hậu và cháu Trần Thị Kiều Nương gây thương tích. Xe ô tô cẩu tiếp tục lao về phía trước và cán trúng chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2000, quê Kiên Giang) đang đi bộ cùng chiều làm nạn nhân tử vong. Xe ô tô cẩu tiếp tục di chuyển thêm 150 m nữa thì va vào xe ô tô kéo theo rơmooc tự chế và một chiếc xe ba gác.

Chiếc xe tiếp tục lao thẳng qua giao lộ tỉnh lộ 43, đâm gãy một đoạn Barie thép bảo vệ của cầu vượt Gò Dưa. Xe chỉ dừng lại khi lao xuống bãi đất trống dưới chân cầu. Tài xế Giang bị người dân giữ lại, giao cho công an phường Bình Chiểu.

Chiếc xe ô tô cẩu - Ảnh: CTV

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Diễm Thúy tử vong, anh Hải, chị Thành gãy tay, cháu Nương bị thương, anh Sol, chị Hậu bị xây xát nhẹ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đưa Giang đi xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy tại bệnh viện. Kết quả dưới mức xử phạt hành chính theo Nghị định 171/CP, âm tính với Heroin/Morphin.

Chiếc xe vẫn còn hạn đăng kiểm, tuy nhiên trên xe có chở thép tấm và vượt tải trọng cho phép đến 586,4%. Tài xế Giang vừa mới được cấp giấy phép lái xe hạng C. Qua xác minh, rạp đám cưới ở nhà 40B tổ chức không xin phép chính quyền địa phương. Sau vụ tai nạn, người nhà đã tháo dỡ rạp đám cưới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang