Công an Đắk Nông 4 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

Thứ Sáu, 07/01/2022 16:59

|

(CAO) Ngày 7/1/2022, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Với những cố gắng vượt bậc, đơn vị liên tiếp 4 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng Công an Đắk Nông đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác công an trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, và những tháng cuối năm là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông.

Công an tỉnh kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Tập trung triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tình hình ANTT được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,36%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96,47% (cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 21,47%), riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu Bộ giao 10%)....

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí (giảm 4 vụ, giảm 9 người chết và giảm 3 người bị thương so với năm 2020); phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng; việc triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đã được Công an tỉnh triển khai quyết liệt, đạt và vượt tiến độ đề ra, được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng Bằng khen.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác lãnh đạo, chỉ huy và phong trào thi đua vì ANTQ có nhiều đổi mới. Công tác an sinh xã hội, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 được Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó đã vận động, quyên góp hơn 1000 tấn nông sản, 2.836 phần quà, 37.890 vật tư y tế... với tổng trị giá trên 6,1 tỷ đồng gửi tặng quân và dân vùng tâm dịch trong và ngoài tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an biểu dương, các tổ chức, cá nhân gửi 45 lá thư cảm ơn...

Với những thành tích, chiến công xuất sắc đó, năm 2021, lực lượng Công an Đắk Nông đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 11 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Công an công nhận chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 4 cá nhân và thưởng nóng cho 20 tập thể với tổng số tiền là 215 triệu đồng; Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 98 tập thể, 207 cá nhân.

Người dân trong và ngoài tỉnh gửi gần 100 lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông. Đặc biệt Công an Đắk Nông vinh dự được 3 lần Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021 Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an tặng “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao về những thành tích, chiến công cũng như kết quả mà lực lượng Công an Đắk Nông đã đạt được trong năm 2021.

Đồng thời yêu cầu, lực lượng Công an Đắk Nông tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gần dân, sâu sát cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; bảo đảm ANTT và tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trước mắt, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh –Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022 với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, bám sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ".

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông; trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và 2 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh); các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an; danh hiệu đơn vị Quyết thắng, đơn vị Tiên tiến cho các đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021...

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang