Công an quận Phú Nhuận ra quân thực hiện Chỉ thị 16: Phạt 22 trường hợp vi phạm

Thứ Sáu, 09/07/2021 17:40

|

(CAO) TPHCM đã chính thức áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn TP từ 0 giờ ngày 9-7, trong thời gian 15 ngày để quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Hoà chung không khí quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch, ngày 9-7, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã triển khai lực lượng ra quân, chốt chặn ở nhiều “điểm nóng” nhằm bảo đảm thực thi việc giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn quận một cách nghiêm nhất.

Lực lượng CSGT Công an quận Phú Nhuận ra quân

Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Phú Nhuận, các tổ công tác bắt việc từ 6 giờ sáng và chia thành 3 ca trong 1 ngày (khép kín) xuyên xuốt thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Đối với lực lượng chuyên trách như Cảnh sát giao thông thì ngoài việc tăng cường tuần tra để xử lý các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 16, còn xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh việc tuần tra độc lập, lực lượng Công an quận Phú Nhuận còn phối hợp với UBND 13 phường trên địa bàn kiểm tra, xử lý tại các chốt kiểm soát dịch. Sau 23 giờ đêm, các CBCS sẽ tiếp tục tuần tra nhằm bảo đảm tình hình ANTT tại địa bàn, khu vực.

Chốt kiểm soát dịch tại quận Phú Nhuận kiểm tra người lưu thông qua

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 14 giờ ngày 9/7, các tổ tuần tra, chốt chặn trên địa bàn quận đã kiểm tra, xử phạt 22 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 33 triệu đồng. Ngoài ra, CSGT Công an quận Phú Nhuận còn tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều trường hợp; và xử phạt một số người vi phạm TTATGT.

Tổ công tác Công an quận Phú Nhuận kiểm tra, xử phạt 1 trường hợp vi phạm

Theo đại diện Công an quận Phú Nhuận, ngay trong ngày đầu ra quân, các tổ công tác đã xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch theo Chỉ thị 16. Ngoài các trường hợp vi phạm bị xử lý, thì những người lưu thông trên đường mà tổ công tác dừng xe kiểm tra đều đã cung cấp những giấy tờ liên quan thuộc diện cho phép ra khỏi nhà.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM vẫn đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới không ngừng tăng, do vậy người dân hãy chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, tin tưởng, cùng chung sức, đồng lòng với TP trong thời gian 15 ngày giãn cách xã hội để vượt qua dịch bệnh.

Người dân khó khăn ở quận Phú Nhuận háo hức với ATM gạo miễn phí
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang