Ga Đồng Đăng sẵn sàng đón đoàn tàu của phái đoàn Triều Tiên

Thứ Hai, 25/02/2019 20:51  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chiều 25-2, công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ dừng tại đây đã sẵn sàng.

Những ngày qua, cơ quan chức năng đã phối hợp tiến hành hàng loạt công việc như dò bom mìn, đảm bảo an ninh, hạn chế người ra vào, chỉnh trang nhà ga và khu vực xung quanh,... Lực lượng công an, quân đội hiện diện đông đảo, xe chuyên dụng, chó nghiệp vụ cũng xuất hiện để đảm báo an ninh, an toàn nhất cho đoàn tàu chở phái đoàn của Triều Tiên.

Rất đông phóng viên trong nước và quốc tế cũng đã đổ xô đến khu vực ga Đồng Đăng để đưa tin kịp thời.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị đón đoàn tàu của phái đoàn Triều Tiên tại Lạng Sơn.

Trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra tại khu vực ga Đồng Đăng. Tỉnh Lạng Sơn cho biết đã huy động tối đa nhân lực để khẩn trương chuẩn bị công tác đón đoàn được diễn ra tốt nhất, an toàn nhất.

Đồng thời, ngành Đường sắt tạm thời ngừng đón trả khách đôi tàu ĐĐ 5/6 Hà Nội - Đồng Đăng tại ga Đồng Đăng từ ngày 24-2 đến 2-3. Đôi tàu này sẽ dừng đón trả khách tại ga Lạng Sơn, thay vì tại ga Đồng Đăng như thông lệ. Thông tin này đã được thông báo tới hành khách mua vé đi tàu.

Rất đông lực lượng công an, quân đội có mặt tại ga Đồng Đăng

Cùng ngày, Hà Nội cũng đã thực hiện việc phân luồng giao thông phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cụ thể: từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-2 và cũng khung giờ này ngày 2-3-2019, tạm cấm xe khách, xe hàng hóa; hạn chế xe cá nhân đi trên các tuyến đường: Quốc lộ 1B; lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401.

Tạm cấm, hạn chế xe di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 5 (hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng); Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 5 đi các tỉnh và ngược lại.

Các tỉnh phía Đông đi phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 5 - Ngã tư Quán Gỏi - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 và ngược lại.

Các tỉnh phía Đông Bắc đi phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Quốc lộ 3 đi các tỉnh và ngược lại.

Đoàn tàu của ông Kim đến Việt Nam không đi qua Bắc Kinh
 
Chùm ảnh hoạt động chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang