Cử tri TPHCM đánh giá rất cao Chương trình hành động của Đại tá Đỗ Khắc Hưởng

Thứ Tư, 12/05/2021 22:17  | Mai Anh

|

(CAO) Tối 12-5, tại Ký túc xá Đại học Bách khoa TPHCM đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đơn vị bầu cử số 4 - TPHCM (quận 10 và quận 12).

5 ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 4 - TPHCM gồm: Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; ông Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trình bày Chương trình hành động của mình

Sau phần giới thiệu tiểu sử, các ứng cử viên đã trình bày Chương trình hành động cụ thể nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

“Nếu được cử tri lựa chọn là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đem hết tâm huyết, năng lực, tiếp tục học hỏi, tích lũy kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri TPHCM và cử tri của đơn vị bầu cử, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với cơ quan, tổ chức hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, báo cáo hoạt động của mình và của Quốc hội với cử tri.
 

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng giải đáp các câu hỏi của cử tri

Bên cạnh đó, tôi luôn gắn bó và sẵn sàng tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhanh chóng nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết; chất vấn người có thẩm quyền về những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm trong trường hợp cần thiết” - Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an nhấn mạnh trong phần trình bày Chương trình hành động của mình.

Còn ứng viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ: “Là ứng cử viên nữ, luôn quan tâm việc xây dựng thể chế để tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội và điều kiện học tập, lao động một cách bình đẳng thực chất; tham gia tích cực các hoạt động, chương trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em”.

Các ứng cử viên còn lại cũng lần lượt trình bày Chương trình hành động của mình trước cử tri.

Các ứng viên trình bày chương trình hành động

5 chương trình hành động được các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 - TPHCM đưa ra trước cử tri tối 12-5 như: Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của quốc gia, dân tộc, đặc biệt là ở Biển Đông và sông Mê Kông; xây dựng thể chế tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em; chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cuộc sống; tạo cơ chế thuận lợi cho TPHCM đột phá, phát triển vượt bậc… đã nhận được sự đồng tình, tin tưởng và nhất trí cao của bà con cử tri quận 10. Đặc biệt là chương trình hành động của Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an được cử tri đánh giá rất cao.

Cử tri là các bạn sinh viên đặt câu hỏi với các ứng cử viên ĐBQH

Ngoài ra, trong buổi tiếp xúc, nhiều cử tri là các bạn sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM đã đặt nhiều câu hỏi cũng như đóng góp ý kiến về chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là vấn đề xoay quanh đời sống, an sinh, xã hội, chế độ bảo hiểm y tế, về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, việc làm cho sinh viên ra trường, cơ hội để tuổi trẻ đóng góp xây dựng nước nhà, những vấn đề thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm… đã được Đại tá Đỗ Khắc Hưởng và các ứng viên giải đáp cặn kẽ, cũng như ghi nhận để phản ánh đến Quốc hội khóa mới, các cơ quan chức năng, nếu được bầu làm Đại biểu quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Tận dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang