Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an:

Cụm thi đua 1 - Bộ Công an giới thiệu Công an TPHCM được nhận cờ thi đua Chính phủ

Thứ Hai, 09/11/2015 14:07  | Quốc Huy

|

(CAO) Sáng 8-11, tại Hà Nội, cụm thi đua số 1 (gồm Công an TP- Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự lễ tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi tổng kết. Ngoài ra còn có các đồng chí, Lãnh đạo Vụ, Cục, Tổng cục - Bộ Công an cùng nhiều các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an trong cụm.

Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an TP Hà Nội, cụm trưởng cụm thi đua số 1 báo cáo tóm tắt những việc làm được của Công an các thành phố trong cụm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà nội chủ trì buổi tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Trong năm 2015, Công an 5 thành phố có nhiều nỗ lực, cố gắng, triển khai nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Chủ động thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng những chủ trương, giải pháp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc công an TP Hồ Chí Minh, cụm phó cụm thi đua số 1 phát biểu tại buổi tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ công an và các địa phương.

Giám đốc công an các TP trong cụm bỏ phiếu bầu chọn cho đơn vị được nhận cờ Chính phủ - cờ thi đua của Bộ công an - Ảnh: Quốc Huy

Trong công tác đảm bảo ANTT, ATXH, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm phạm pháp hình sự, các đơn vị trong cụm thi đua đạt thành tích cao đáng ghi nhận. Tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đều đạt cao. Hà Nội đạt 97,9% trong tổng số 97/99 vụ, TPHCM đạt 90,5% trong tổng số 81/90 vụ, Hải phòng đạt 90%, đặc biệt hai thành phố là Đà Nẵng 14/14 vụ và Cần Thơ 18/18 vụ đạt 100%, thu về cho ngân sách nhà nước và các tổ chức cá nhân hàng trăm tỷ đồng. Bắt hàng vạn đối tượng cờ bạc xóa hàng ngàn các ổ cờ bạc, hàng trăm ổ mại dâm, bắt gầm 1500 đối tượng hoạt động tham gia môi giới, chứa gái mại dâm.

Đồng chí Cụm trưởng Nguyễn Đức Chung bàn giao cờ luân lưu cho đ/c Lê Đông Phong, là cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2016 - Ảnh: Quốc Huy

Tội phạm ma túy được kéo giảm, tỷ lệ phá án đạt khá cao TPHCM phá 44 chuyên án ma túy, Hải Phòng 90 chuyên án, Đà Nẵng 19 chuyên án, Cần Thơ 3 chuyên án, thu giữ hàng trăm kg Heroin và một lượng lớn các loại ma túy khác. Về môi trường Công an 5 thành phố xử lí gần 5000 vụ, thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng. Công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt cả 5 thành phố đều kéo giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014.

Phát biểu chỉ đạo buổi tổng kết, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà cụm thi đua số 1 đạt được trong năm qua. 

Đại tá Nguyễn Văn Sóng, PGĐ Công an TP Hải phòng phát biểu tại buổi tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: “Trong bất kì tình huống nào lực lượng công an phải giữ bằng được ổn định an ninh chính trị, ANTT. Trong năm 2016 toàn lực lượng có kế hoạch triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 thành hành động cụ thể, chủ động góp phần thực hiện giữ được ổn định và tạo điều kiện cho đất nước phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quản lí chặt chẽ các đối tượng phản động, lưu vong chống phá nhà nước. Quán triệt trong toàn LLCA phải chấp hành tốt pháp luật, siết chặt kỉ luật, kỉ cương, điều lệnh nội vụ. Đặc biệt lưu ý các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải là những người gương mẫu để CBCS - CNV học tập noi theo”...

Đại tá Lê Văn Tam, GĐCA TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tổng kết - Ảnh: Quốc Huy

Cụm thi đua số 1 bầu Công an TP Hà Nội được nhận cờ thi đua Chính phủ, Công an TP Hải Phòng được nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Cụm thi đua số 1 nhất trí bầu bổ sung CA TPHCM được nhận cờ thi đua Chính phủ.

Hai đơn vị là CA TP.Đà Nẵng, Cần Thơ được nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Cụm cũng bầu ra Công an TP Hồ Chí Minh làm cụm trưởng, Công an TP.Hải Phòng làm cụm phó cụm thi đua số 1 năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang