Cuộc diễn tập thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhân dân, giữ bình yên thành phố

Thứ Hai, 31/10/2022 11:35

|

(CATP) Buổi diễn tập góp phần quan trọng để củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp đồng chiến đấu giữa các lực lượng CA, Quân sự với các sở, ngành của TP; đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Ngày 30-10-2022, UBND TPHCM (UBNDTP) tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự (ANTT) kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng thủ dân sự (PTDS) trên địa bàn thành phố (TP) năm 2022 (gọi tắt DT-22) tại khu tái định cư (TĐC) tòa nhà TĐC của Tập đoàn Novaland (số 26 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TPHCM), với sự tham gia của khoảng 5.000 người thuộc nhiều đơn vị. Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBNDTP, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống khủng bố TPHCM, Trưởng BCĐ diễn tập; Nguyễn Văn Hiếu - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ); Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng (QP); Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; về phía Phó trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố TPHCM, Phó trưởng BCĐ diễn tập DT-22 gồm: ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBNDTP, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM (CATP), Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Công an TPHCM dự trù mọi tình huống xảy ra

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP - cho biết, căn cứ Thông tri 07-TT/TU ngày 13-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phòng, chống cháy nổ trên địa bàn TPHCM năm 2022, nhấn mạnh nội dung trọng tâm là "Tổ chức diễn tập phương án đảm bảo ANTT kết hợp diễn tập KVPT và phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ", căn cứ Chỉ thị 58/CT-UBND, Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 18-8-2022 của UBNDTP về tổ chức diễn tập xử lý tình huống về ANTT kết hợp diễn tập KVPT, PTDS trên địa bàn TPHCM năm 2022, CATP - cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống khủng bố TP - đã tham mưu Chủ tịch UBNDTP, Trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố TPHCM chỉ đạo triển khai các nội dung diễn tập năm 2022 với mục đích, yêu cầu nâng cao nhận thức, khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, huy động lực lượng, phương tiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Công an TPHCM đã nghiên cứu, đánh giá sát tình hình thực tiễn và xây dựng nội dung diễn tập với các tình huống giả định liên hoàn theo 3 cấp độ để Ban chỉ huy (BCH) thống nhất cấp xã, huyện chủ động xây dựng phương án, tổ chức diễn tập xử lý về ANTT.

Giám đốc CATP cho biết, đến nay các quận huyện, phường xã, thị trấn đã tổ chức thành công diễn tập về ANTT kết hợp diễn tập KVPT, PTDS đúng thời gian quy định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đối với diễn tập cấp TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an (CA) và Bí thư Thành ủy TPHCM, CATP đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ CA; Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân - Bộ QP điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện tham gia và nội dung diễn tập ở mức độ phức tạp hơn, tương ứng với mức độ diễn tập cấp Bộ CA. Tuy thời gian khẩn trương, cấp bách, nhưng với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, các lực lượng tham gia diễn tập đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tập luyện để phục vụ cho buổi diễn tập chính thức.

Chủ tịch UBNDTP Phan Văn Mãi tặng hoa các quần chúng tham gia diễn tập

Thiếu tướng Lê Hồng Nam tóm tắt một số nội dung trọng tâm về diễn tập DT-22 của TP; trong đó các đơn vị diễn tập thực binh xử lý tình huống tại hiện trường chia thành 2 phần: phần 1 báo cáo kết quả huấn luyện gồm: diễu hành phương tiện, kỵ binh; đồng diễn võ ứng dụng quyền 25, 34 động tác, quyền gậy tonfa 33 động tác và 2 tổ đánh phân thế; biểu diễn khí công, công phá; phần 2 là diễn tập thực binh xử lý 4 tình huống giả định.

Theo đó, tình huống 1 là khoảng 8 giờ cùng ngày, do bức xúc trước việc các dịch vụ hành chính công tê liệt cùng sự tác động, ảnh hưởng của thông tin xấu độc, mang tính kích động và cả tin vào thông tin giả mạo trên không gian mạng, đám đông khoảng 1.200 người lần lượt tập trung trước trụ sở UBNDTP căng nhiều băng-rôn, biểu ngữ có nội dung khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, tiền lương...; một số người phản ứng gay gắt, đòi gặp, làm việc với "lãnh đạo UBNDTP" và "đoàn công tác của các cơ quan Trung ương"...

Đặc biệt, tại khu vực (KV) tập trung đông người có cả người nước ngoài, viên chức một số cơ quan lãnh sự nước ngoài đến theo dõi tình hình, quay phim, chụp ảnh, tiếp xúc, phỏng vấn, thu thập thông tin từ người tham gia biểu tình.

Tình huống 2 là khoảng 600 người biểu tình do bị các thành viên tổ chức phản động lưu vong trà trộn vào kích động tiến hành phá rối ANTT, bạo loạn (đập phá, đốt xe, thiết bị... của các lực lượng chức năng) trước trụ sở UBNDTP. Khoảng 5 đối tượng phản động lưu vong sử dụng thiết bị bay không người lái rải truyền đơn tại trụ sở UBNDTP, tiến tới tấn công chiếm giữ, bắt cán bộ UBND làm con tin để đưa yêu sách về chính trị.

Tình huống 3 là khoảng 30 đối tượng sử dụng 4 ôtô 16 chỗ di chuyển về hướng trụ sở UBNDTP. Công an TPHCM đã ngăn chặn, vây bắt 2 ôtô, tấn công trấn áp đồng thời bắt giữ 15 đối tượng khủng bố; 2 phương tiện còn lại bị truy đuổi gắt gao nên đã tấn công vào khách sạn 25 tầng để khống chế con tin. Tình huống 4 là chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên nhà cao tầng.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland - đến dự khán và động viên lực lượng tham gia diễn tập

Trong phần 2 diễn tập thực binh, CATP chủ trì diễn tập xử lý tình huống 1 và 4; phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ diễn tập thực binh xử lý tình huống 2, 3. Trong đó, với tình huống 3, các lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của CATP và Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức ngăn chặn, vây bắt 2 ôtô, tấn công trấn áp, bắt giữ 15 đối tượng khủng bố và "đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, có sử dụng tàu bay đổ bộ đường không, ca-nô đổ bộ bằng đường thủy tiếp cận mục tiêu, tiêu diệt khủng bố.

Giám đốc CATP cho biết, buổi diễn tập có sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng phòng, chống khủng bố, bạo loạn, tác chiến điện tử, xử lý hóa chất, tiêu độc khử trùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố TPHCM, Trưởng BCĐ diễn tập - cho biết, những năm gần đây, tình hình ANCT, kinh tế - xã hội trên thế giới và KV tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt với tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine đã làm phát sinh những nguy cơ bất ổn về an ninh xã hội tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị trong nước gia tăng hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng những tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trên lĩnh vực kinh tế (gần đây nhất là các vụ việc liên quan đến Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát), các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Việt Á, vụ việc tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao...) để tuyên truyền, phát tán thông tin xấu độc, gây bức xúc trong dư luận xã hội, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến tới kích động, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động gây mất ANCT, TTATXH...

Lực lượng Cảnh sát kỵ binh tham gia diễn tập

Ứng phó hiệu quả các tình huống, bảo vệ TP và nhân dân

Tại TPHCM, thời gian qua nhìn chung tình hình ANCT, TTATXH cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia, TTATXH nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết hoạt động chống phá, tập trung lôi kéo số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị thực hiện hành vi chống Đảng, Nhà nước; đa số là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đả phá trên không gian mạng.

Chủ tịch UBNDTP nhấn mạnh, diễn tập xử lý tình huống phức tạp về ANTT, phòng, chống khủng bố và diễn tập KVPT, PTDS là công tác thường xuyên của các cấp, các ngành; đồng thời đây cũng chính là nhiệm vụ nhằm thực thi quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố và pháp luật về quốc phòng.

Trong các năm 2020 - 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TPHCM đã thống nhất với Bộ CA không tổ chức diễn tập trên địa bàn. Chính vì vậy, trong năm 2022 trên cơ sở theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình ANCT thế giới, trong nước, TP quyết tâm tổ chức diễn tập xử lý tình huống về ANTT kết hợp diễn tập KVPT, PTDS, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của TP.

Diễn tập DT-22 đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống diễn tập của BCĐ phòng, chống khủng bố TP, BCH thống nhất các địa phương, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn TP; đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp đồng chiến đấu giữa các lực lượng CA, Quân sự với các sở, ngành của TP; đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật và khí công

Đặc biệt là cuộc diễn tập DT-22 có sự tham gia phối hợp của Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ CA, Sư đoàn Không quân 370 - Bộ QP sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý tình huống ở các cấp độ phức tạp. Đây là kinh nghiệm cần thiết để TP học tập, vận dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố TPHCM, Trưởng BCĐ diễn tập chia sẻ thêm, sau khi kết thúc nội dung thực binh diễn tập tại thao trường ngày 30-10, BCĐ diễn tập DT-22 sẽ chỉ đạo CATP phối hợp Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ CA và Sư đoàn Không quân 370 - Bộ QP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác diễn tập DT-22 để đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Bộ CA tại hội nghị, từ đó điều chỉnh, bổ sung, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; qua đó đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn TP.

Mở đầu là hoạt động diễu hành của các phương tiện đặc chủng của CATP như xe bọc thép, cứu hộ cứu nạn, chữa cháy... Tiếp đó, lực lượng CSCĐ cùng chó nghiệp vụ diễu hành trên xe đặc chủng Đoàn CSCĐ kỵ binh của Bộ Tư lệnh CSCĐ có mặt tại TPHCM tham gia diễu hành. Đoàn kỵ binh thành lập hơn hai năm qua, được đào tạo về vượt rào, diễu hành, chào, phi nước đại, đổ người gắp vật, né đạn, vượt hào, chống bạo loạn. Cảnh sát kỵ binh được trang bị súng, mũ, giáp cho cánh tay và đùi khi làm nhiệm vụ. Hoạt động diễu hành kéo dài 10 phút, sau đó là phần biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu vây bắt tội phạm. Hàng trăm CSCĐ biểu diễn các động tác quyền, khí công, công phá mục tiêu.

Tiếp đó là phần trình diễn chạy máy qua người, cạnh đó là màn đồng diễn chặt gạch của lực lượng CSCĐ. Các chiến sĩ dùng kỹ năng, sức mạnh để uốn cong thanh sắt bằng cổ, chặt chai thủy tinh bằng tay không, nữ cảnh sát kéo ôtô bằng tay không; ngoài ra còn các màn trình diễn khí công, đi chân trần trên thủy tinh vỡ, thả dao vào người, chặt đá...

Cuối cùng, các lực lượng diễn tập xử lý tình huống ANTT và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường. Tại chung cư trong khu TĐC với tình huống xảy ra cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa, cứu nạn nhân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang