Đội ngũ y bác sĩ CAND tiếp tục xung phong vào hỗ trợ miền Nam

Chủ Nhật, 19/09/2021 22:40

|

(CAO) Ngày 19/9, các bệnh viện thuộc Bộ Công an là Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học Cổ truyền tiếp tục xuất quân chi viện đội ngũ y, bác sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.

Tình hình dịch COVID-19 ở nước ta những ngày gần đây đã hạ nhiệt, tuy nhiên tại các địa phương như TPHCM, Bình Dương vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng y tế Công an nhân dân tiếp tục xuất quân lần thứ 4 để tăng cường chi viện đội ngũ y, bác sĩ cho các địa bàn để chống dịch.

Đoàn công tác thể hiện quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 trước khi lên máy bay vào phía Nam

Ở đợt xuất quân chi viện lần thứ 4 này, đoàn cán bộ Y tế Công an nhân dân có 42 y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế của 3 bệnh viện hạng I thuộc Bộ Công an gồm Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền, tình nguyện xung phong lên đường.

Theo kế hoạch, 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện 199 sẽ bổ sung tăng cường cho Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc tại huyện Nhà Bè, TPHCM; 40 y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện YHCT sẽ tăng cường cùng với Bệnh viện 30-4 và lực lượng cán bộ y tế tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An điều trị bệnh nhân COVID-19; góp phần hỗ trợ, giúp chính quyền và nhân dân các địa phương sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

Kể từ ngày 5/7 đến nay, liên tiếp 4 đoàn công tác với hàng trăm y, bác sĩ Công an nhân dân đã xung phong tình nguyện lên đường tiếp sức chống dịch COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang