​Thiếu tướng Phan Xuân Tuy cùng 350 cán bộ, học viên ĐH ANND hiến máu

Thứ Bảy, 18/09/2021 16:13  | Lê Bình

|

(CAO) ​Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND cùng 350 giảng viên, học viên của trường đã tham gia hiến máu, bổ sung kịp thời cho ngân hàng máu đang cạn kiệt.

Ngày 18/9, tại TPHCM, Trường Đại học ANND đã phối hợp cùng Bệnh viện 30/4, Bộ Công an và Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

​Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ và phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” do Bộ trưởng Bộ Công an phát động; sau 5 ngày phát động, hơn 350 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên nhà trường đã tham gia hiến máu cứu người đợt này.​

​Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND hiến máu cứu người

Theo Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đã ảnh hưởng đến hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn THCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, gây nên tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ cứu chữa bệnh nhân.

Giảng viên, học viên hiến máu đều được test nhanh COVID-19

Vì vậy, nhà trường đã chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức hiến máu, nhất là thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thực hiện 5K, đo thân nhiệt, test nhanh kháng nguyên đối với người tham gia và hỗ trợ hiến máu.

Học viên Trường Đại học ANND hiến máu cứu người

Được biết, trong đợt hiến máu này, có sự tham gia của phần lớn học viên khóa D27 và Khóa DT23, là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Đây là phần quà ý nghĩa của tuổi trẻ Trường Đại học ANND giúp bổ sung cho ngân hàng máu, cứu chữa người bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang