Gặp mặt truyền thống lực lượng hậu cần, kỹ thuật qua các thời kỳ

Thứ Sáu, 18/08/2017 17:41  | Mai Hà

|

Ngày 17-8, tại Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lực lượng hậu cần, kỹ thuật qua các thời kỳ nhân kỷ kiệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2017) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND (25/1/1948 – 25/1/2018).

Theo trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Văn Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong suốt chặng đường dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND nhiều lần đối diện đối với địch, trong vòng vây của quân thù, nhưng vẫn kiên cường thực hiện nhiệm vụ trước mũi súng kẻ thù; truyền đi những bức điện được cơ yếu mã hóa đến lực lượng phối hợp tác chiến để phá vòng vây, tấn công tiêu diệt kẻ thù. Cuộc chiến tranh đó đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh. Qua đó, góp phần quan trọng vào thắng lợi của lực lượng CAND giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Các đại biểu về dự buổi gặp mặt

Trong bầu không khí xúc động, thay mặt cho toàn thể Cán bộ, chiến sỹ Hậu cần - Kỹ thuật CAND, Trung tướng Lê Văn Minh nhấn mạnh: "Hôm nay trên mảnh đất thiêng, ghi dấu đậm nét một thời hào hùng oanh liệt. Trước các thế hệ hậu cần, kỹ thuật đi trước, chúng tôi hứa quyết tâm sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng với danh hiệu người chiến sỹ hậu cần, kỹ thuật CAND son sắt một lòng…”.

Cán bộ, chiến sỹ và cán bộ hưu trí dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Cùng ngày, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đồi 82, viếng Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Tượng đài bảo vệ ANTQ, dâng hương tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang