Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh

Thứ Năm, 17/08/2017 18:50

|

(CAO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17-8, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình quan hệ giữa Việt Nam và Đức sau khi Trịnh Xuân Thanh đầu thú, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.

Người Phát ngôn cho biết thêm, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và khẳng định một lần nữa rằng: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang