Hội nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Thứ Bảy, 01/10/2016 13:54  | Hà Anh

|

(CAO) Sáng 30-9, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo (BCĐ): Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ Tây Nguyên; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng BCĐ Tây Bắc; ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là địa bàn chiến lược có vị trí đặc biệt quan trọng của đất nước về kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng – an ninh và môi trường sinh thái của cả nước. Phạm vi hoạt động của 3 Ban trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố và phụ cận (Tây Bắc 14, Tây Nguyên 5 và 29 huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, Tây Nam Nam Bộ 13 tỉnh).

Quang cảnh hội nghị

Điểm chung các vùng là đều có đường biên giới đất liền, tiếp giáp với các nước bạn như: Trung Quốc, Lào, Campuchia; tập trung đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn 3 vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển đất nước. Hội nghị lần này tập trung thảo luận vấn đề liên kết vùng và vấn đề ổn định dân cư và di dân tự do .

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu, thảo luận về tính cấp thiết của liên kết vùng, về thực trạng và giải pháp tổ chức liên kết vùng tại các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Ông Nguyễn Văn Bình có những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bộ máy chỉ đạo; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn; biên chế, luân chuyển, cũng như chế độ, chính sách đối với cán bộ các BCĐ.

Đại diện 3 Ban chỉ đạo ký cam kết hợp tác với TTXVN

Kết luận Hội nghị giao ban, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đạt được trong thời gian qua. Ngoài những đóng góp trong thời gian qua, các BCĐ cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị.

Thượng tướng Tô Lâm cho rằng, các BCĐ cần kịp thời nắm tình hình, phân tích những hạn chế, bất cập và có giải pháp triển khai thực hiện như tập trung vào áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống chính trị, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững...

Ngoài ra, việc thực hiện liên kết phát triển kinh tế vùng, tập trung vào quy hoạch vùng, thực hiện liên kết phát triển du lịch, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm… cũng cần được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang